Phú Yên: Độc đáo Lễ hội cầu ngư

(Dân trí) - Tối 30/3, đông đảo người dân cùng du khách khắp nơi náo nức tập trung về khu vực ngã tư đường Bạch Đằng - Lê Duẩn (phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để xem trình diễn Lễ hội cầu ngư.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ đầu giờ tối dọc theo đường trong nội thành phố, hàng ngàn người dân, nhất là người dân vùng ven biển phường 6 (TP Tuy Hòa) nô nức về đây tham dự đêm trình diễn Lễ cầu ngư và hò bá trạo.

Lễ hội diễn ra trong không gian trước đình Phú Câu, và là cảng cá lớn ở phường 6, TP Tuy Hòa
Lễ hội diễn ra trong không gian trước đình Phú Câu, và là cảng cá lớn ở phường 6, TP Tuy Hòa

Đông đảo người dân và du khách đến chờ xem lễ hội từ sớm

Đông đảo người dân và du khách đến chờ xem lễ hội từ sớm
Đông đảo người dân và du khách đến chờ xem lễ hội từ sớm

Theo tín ngưỡng của người dân vùng biển, Lễ hội cầu ngư của người dân vùng biển nhằm cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt được nhiều tôm cá, gia đình bình an, hạnh phúc…

Lễ hội cầu ngư là một trong những truyền thống văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển

Lễ hội cầu ngư là một trong những truyền thống văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển

Lễ hội cầu ngư là một trong những truyền thống văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển

Lễ hội cầu ngư là một trong những truyền thống văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển
Lễ hội cầu ngư là một trong những truyền thống văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển

Lễ hội gửi gắm ước mong những chiếc thuyền ra khơi trở về đầy ắp tôm cá
Lễ hội gửi gắm ước mong những chiếc thuyền ra khơi trở về đầy ắp tôm cá

Cụ Nguyễn Hoàng (79 tuổi, ở phường Mỹ Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên), cho biết: “Từ thời xa xưa tôi đã nghe các bậc cao niên truyền tai nhau chuyện Ông Nam Hải đã nhiều cứu ngư dân mình gặp nạn trên biển. Từ đó, người dân vùng biển đã lập miếu thờ. Ngày này, theo thông lệ cứ đến ngày 16/4 (âm lịch) người dân địa phương lại làm lễ vật cúng Ông Nam Hải cầu mong biển giả mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt được nhiều tôm cá, gia đình ấm no, hạnh phúc”.

Lễ hội gửi gắm ước mong những chiếc thuyền ra khơi trở về đầy ắp tôm cá
 
Lễ hội gửi gắm ước mong những chiếc thuyền ra khơi trở về đầy ắp tôm cá

Lễ hội gửi gắm ước mong những chiếc thuyền ra khơi trở về đầy ắp tôm cá
Lễ hội gửi gắm ước mong những chiếc thuyền ra khơi trở về đầy ắp tôm cá
Lễ hội được tái hiện đúng với các nghi thức của một lễ cầu ngư đặc trưng thu hút người xem dõi theo... 

... và ghi lại những hình ảnh ấn tượng từ lễ hội
... và ghi lại những hình ảnh ấn tượng từ lễ hội

Theo ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên, dịp này Ban tổ chức Festival Thủy sản Việt Nam - Phú Yên 2014 mời 4 đội hò bá trạo (mỗi đội 25 người) ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận cùng với 4 đội các huyện Tuy An, Đông Hòa, TX Sông Cầu và TP Tuy Hòa trình diễn trong chương trình Lễ hội Cầu ngư.

Lễ hội cầu ngư là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân miền biển. Trong lễ hội người dân dâng lên vị thần tối cao của biển những sản vật với tấm lòng thành kính nhất cầu mong, quốc thái dân an, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.

Tái hiện lại không gian và nghi thức trình diễn Lễ hội cầu ngư nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh di sản văn hóa di sản lâu đời với những giá trị văn hóa sâu sắc, nhưng cũng rất gần gũi, mộc mạc như tính cách của con người vùng biển.

Khánh Hiền - Doãn Công