Nữ du khách trẻ bị quấy rối tình dục ở dưới nước khiến dư luận bất bình

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận liên quan tới một huấn luyện viên lặn người Malaysia bị tạm giam vì quấy rối tình dục nữ du khách khi cả hai lặn xuống một điểm du lịch nổi tiếng ở nước này.

Vụ việc xảy ra vào ngày 6/5 tại vùng biển ngoài khơi Semporna thuộc bang Sabah, Malaysia. Sau đó, cảnh sát địa phương đã bắt giữ một huấn luyện viên lặn 27 tuổi vì cáo buộc quấy rối tình dục nữ du khách trẻ đến từ Trung Quốc.

Theo nguồn tin từ cảnh sát Arif Abdul Razak, nữ du khách 24 tuổi đến từ Trung Quốc tới đây du lịch cùng bạn bè. Cô đã thuê huấn luyện viên lặn cùng. Khi cả hai đang ở dưới nước, thợ lặn có hành vi động chạm cơ thể cô gái.

Nữ du khách trẻ bị quấy rối tình dục ở dưới nước khiến dư luận bất bình - 1
Ảnh chụp lại khoảnh khắc thợ lặn hôn nữ du khách khi cả hai đang lặn dưới nước (Ảnh: Straitstimes).

Các cảnh sát cho hay, nghi phạm vốn đang làm công việc tự do ở Semporna. Vụ việc được dư luận quan tâm khi bức hình giữa nghi phạm và du khách xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Trong bức hình, người thợ lặn được cho là đang chỉnh sửa dụng cụ hỗ trợ thở ra khỏi miệng và hôn lên má du khách.

Trước khi quay về Trung Quốc, cô gái đã nộp đơn khiếu nại với cảnh sát. Thủ phạm bị bắt giữ vào ngày 7/5 tại nhà riêng.

Bà Christina Liew, người đứng đầu sở Du lịch, Văn hóa và Môi trường của Sabah, nhận định, đây là "hành vi tồi tệ" làm ảnh hưởng tới hình ảnh của ngành du lịch khi địa phương này đang cố gắng phục hồi sau đại dịch.

Nữ du khách trẻ bị quấy rối tình dục ở dưới nước khiến dư luận bất bình - 2
Lặn biển vốn là một trong những hoạt động thu hút khách du lịch ở vùng biển ngoài khơi Semporna (Ảnh: Amazing Tours).

"Sự cố thế này ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh du lịch của Semporna nói riêng và bang Sabah nói chung", bà Christina nói.

Cũng theo vị quan chức này, đây là vụ việc "rất đáng tiếc" và muốn tất cả các doanh nghiệp du lịch địa phương cần hành động, có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của ngành.

"Tôi kêu gọi các công ty du lịch, hãng lữ hành trong bang cần đóng vai trò quan trọng để cung cấp các dịch vụ du lịch chất lượng tới khách. Họ phải có trách nhiệm đảm bảo những vụ việc tương tự thế này sẽ không xảy ra nữa", bà Christina nhấn mạnh. 

Được biết, du khách Trung Quốc vốn là tệp khách tiềm năng của Malaysia. Kể từ khi "quốc gia tỷ dân" cho phép mở tour du lịch trở lại vào tháng 2/2023, lượng khách Trung Quốc tới Malaysia vẫn "chưa được như kỳ vọng".

Đánh giá về tình hình hiện tại, ông Uzaidi Udanis, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Malaysia, cho rằng, việc thiếu vắng khách Trung Quốc tại đây chủ yếu do thiếu các chuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai nước sau nhiều năm bị đóng cửa vì dịch bệnh.