Nhóm du khách Trung Quốc bị xịt hơi cay, cướp đồ ngay giữa Paris

(Dân trí) - Một nhóm khách du lịch người Trung Quốc bị xịt hơi cay và cướp hành lý ngay bên ngoài sảnh một khách sạn gần sân bay Charles de Gaulle, Paris. Hiện chưa có thông tin cụ thể về giá trị số hành lý bị lấy cắp.

27 du khách người Trung Quốc bị tấn công tập thể ngay tại Pháp. Theo đó, vụ trộm cướp xảy ra ngay ngoài sảnh khách sạn gần sân bay Charles de Gaulle, Paris. 6 kẻ tấn công bất ngờ tiếp cận và xịt hơi cay về phía nhóm các vị khách Trung Quốc rồi lấy đi hành lý của họ, Reuters đưa tin.

Nhóm du khách Trung Quốc bị xịt hơi cay, cướp đồ ngay giữa Paris - 1

"Một số túi xách và các vật dụng cá nhân bị lấy mất. Các tên trộm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại một số hành khách vẫn trong tình trạng sốc", một quan chức cảnh sát cho biết thêm. Trong đó, hai nạn nhân bị thương và được đưa tới bệnh viện điều trị. Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về tổng giá trị thiệt hại những món đồn bị đánh cắp.

Chính quyền Paris tăng cường an ninh đảm bảo an toàn cho du khách
Chính quyền Paris tăng cường an ninh đảm bảo an toàn cho du khách

Khách du lịch đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thường là mục tiêu tấn công của những tên cướp ở Paris, bởi bọn cướp tin rằng, họ có thói quen mang nhiều tiền mặt trong người và sử dụng những món đồ thương hiệu đắt giá của Pháp.

Tháng 5 vừa qua, Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo trong chuyến thăm tới Bắc Kinh, khẳng định, chính quyền Paris đang tăng cường tối đa các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Trên thực tế, kể từ sau vụ tấn công vào Paris hồi tháng 11 năm ngoái, lượng khách đến đây đã sụt giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Hoàng Hà

Theo SH