Nha Trang: Du khách tăng mạnh, xe du lịch khốn đốn vì thiếu bãi đỗ xe

(Dân trí) - Du khách đến Nha Trang tăng mạnh kỷ lục trong thời gian qua đã gây sức ép lên hạ tầng giao thông khi xảy ra tình trạng kẹt xe, tắc đường. Ngoài ra, xe du lịch đậu đỗ tràn lan khắp thành phố và gần các điểm tham quan vì thiếu trầm trọng các bãi đỗ xe.

Nha Trang: Du khách tăng mạnh, xe du lịch khốn đốn vì thiếu bãi đỗ xe - 1
Nha Trang: Du khách tăng mạnh, xe du lịch khốn đốn vì thiếu bãi đỗ xe - 2

Du khách đến Nha Trang, Khánh Hòa tăng đột biến trong thời gian qua

Trong vài năm qua, du khách đến Nha Trang tăng đột biến, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể từ dòng khách Trung Quốc. Vào khoảng 8h hàng ngày, xe du lịch loại 50 chỗ bắt đầu đón khách tại các khách sạn ở trung tâm TP Nha Trang như Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải... để tỏa đi các điểm tham quan, vui chơi giải trí.

Sau khi đưa khách đến nơi, do nhiều điểm tham quan không có bãi đỗ xe hoặc bãi đỗ xe quá nhỏ, dẫn đến quá tải khiến hàng trăm xe du lịch phải chạy lòng vòng đi tìm chỗ đậu. Nhiều xe du lịch bất chấp đậu đỗ tràn lan ra đường gây cản trở, làm ách tắc giao thông.

Tại đường Cù Huân (phường Vĩnh Thọ) hàng ngày xe du lịch loại 50 chỗ đậu chật kín nguyên cả con đường. Đây là con đường gần điểm tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang. Do bãi đỗ xe dưới chân tháp quá nhỏ, nhiều xe du lịch không có chỗ đậu, phải đậu ra đường.

Nha Trang: Du khách tăng mạnh, xe du lịch khốn đốn vì thiếu bãi đỗ xe - 3
Nha Trang: Du khách tăng mạnh, xe du lịch khốn đốn vì thiếu bãi đỗ xe - 4

Xe khách du lịch đón khách đi tham quan buổi sáng làm kẹt xe kinh hoàng, gây ám ảnh cho người dân

Tại bến tàu du lịch Cầu Đá, bãi xe tại đây cũng quá nhỏ nên chỉ tiếp nhận xe du lịch dưới 9 chỗ, các loại xe lớn 50 chỗ phải đưa khách vào cảng Nha Trang cách đó 500m.

Tình trạng thiếu bãi đỗ xe ở Nha Trang càng bức bí hơn sau khi Bộ Quốc Phòng không đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa làm bãi đỗ xe tạm thời trong khu vực sân bay Nha Trang cũ. Bãi đỗ xe tạm trong sân bay Nha Trang cũ bị xóa bỏ khiến hàng trăm xe du lịch “nháo nhác”.

Nhiều xe du lịch do không có chỗ đậu xe đã “tận dụng” một số bãi đất dự án “treo”, chưa thi công để đậu đỗ như tại dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao hay tại một số khu đất trống ở phía đông đường Phạm Văn Đồng, gần núi Cô Tiên...

Theo tìm hiểu, hiện nay Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đang nghiên cứu, đề xuất ít nhất 3 khu vực làm bãi đỗ xe tạm thời quanh thành phố để đáp ứng nhu cầu đậu đỗ của xe du lịch. Trong đó có khu vực rộng hơn 10ha ở tây Nha Trang có thể đáp ứng ngay nhu cầu đỗ xe du lịch.

Nha Trang: Du khách tăng mạnh, xe du lịch khốn đốn vì thiếu bãi đỗ xe - 5
Nha Trang: Du khách tăng mạnh, xe du lịch khốn đốn vì thiếu bãi đỗ xe - 6

Đường Cù Huân (TP Nha Trang) thành con đường cho xe du lịch đậu đỗ tràn lan

Trong khi đó, nói về tình trạng ùn tắc giao thông ở TP Nha Trang, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho rằng, cơ sở hạ tầng - xã hội ở trung tâm TP Nha Trang không có điều kiện để mở rộng các tuyến đường. Giải pháp trước mắt là kết nối, liên thông các tuyến đường với nhau, tăng cường phân luồng, phân tuyến nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông.

“Hiện nay chúng tôi cũng đang tích cực giao cho các ngành khẩn trương có phương án phù hợp, đồng thời tích cực tiếp tục giải tỏa các nút giao thông để giảm bớt tình trạng ách tắc giao thông”, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa khẳng định.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2019, ước đạt 11.777 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách lưu trú ước đạt 3,4 triệu lượt, tăng 11,4%; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng gần 24% so với cùng kỳ.

Nha Trang: Du khách tăng mạnh, xe du lịch khốn đốn vì không bãi đậu đỗ xe

Viết Hảo