Singapore:

Ngồi tù 6 tuần vì trốn cách ly, tự ý ra ngoài ăn canh sườn hầm

(Dân trí) - Trong thời gian cách ly bắt buộc nhưng nam thanh niên đã tự ý ra ngoài để ăn món yêu thích rồi thản nhiên chia sẻ ảnh lên mạng xã hội.

Phạt tù vì trốn cách ly ra ngoài ăn canh sườn hầm, đăng ảnh lên mạng

Một nam thanh niên 34 tuổi đã trở thành người Singapore đầu tiên bị kết án tù vì vi phạm quy định liên quan tới dịch bệnh Covid-19. Trong phiên tòa xét xử mới đây, người này bị tuyên phạt tù 6 tuần.

Người vừa bị kết án là Alan Tham Xiang Sheng. Ngày 23/3, Alan từ Myanmar trở về Singapore và được chính quyền thông báo cần tự cách ly ở nhà trong 14 ngày.

Tuy nhiên, thay vì về thẳng nhà, người này đã gặp bạn gái tại sân bay để dùng bữa ở trung tâm ẩm thực Kopitiam thuộc sân bay quốc tế Changi. Sau đó, họ đi xe riêng tới Peninsula Plaza để đổi nốt số tiền Myanmar còn lại.

Ngồi tù 6 tuần vì trốn cách ly, tự ý ra ngoài ăn canh sườn hầm - 1
Nam thanh niên Singapore lĩnh án tù 6 tuần vì vi phạm quy định liên quan tới dịch bệnh Covid-19

Cũng trong ngày, Tham về nhà thay đồ rồi tiếp tục cùng bạn gái bắt xe bus đi ăn bak kut teh (món canh trà sườn hầm nổi tiếng của Singapore) tại khu ăn uống Foodfare trong tổ hợp Kampung Admiralty. Sau bữa ăn, Alan còn tới siêu thị mua đồ rồi mới về nhà.

Suốt quá trình di chuyển, Tham bị cáo buộc không đeo khẩu trang, ra ngoài hơn 4 tiếng, tới ít nhất 6 điểm công cộng, gồm 2 khu ăn uống, nơi đổi tiền, 2 điểm dừng xe bus và một siêu thị trong khoảng thời gian từ 15h30 đến 22h cùng ngày.

Ngồi tù 6 tuần vì trốn cách ly, tự ý ra ngoài ăn canh sườn hầm - 2
Sau khi trở về từ Myanmar, người này đã trốn ra ngoài đi ăn món trà sườn hầm nổi tiếng của Singapore

Không những trốn lệnh cách ly, Alan còn thản nhiên chia sẻ bức hình đi ăn bak kut teh lên mạng xã hội Facebook với lời chú thích "Về Singapore phải ăn đặc sản của chúng ta".

Tại phiên tòa, thẩm phán đã gọi hành vi của Alan là "đáng trách không thể chấp nhận được". Dù nguy cơ lây nhiễm của nam thanh niên này thấp, nhưng việc không tuân thủ đúng lệnh cách ly khi được yêu cầu bị coi là phạm pháp.

Cũng theo thẩm phán này, hình phạt răn đe là cần thiết để có "thông điệp rõ ràng và dứt khỏa với những người bị buộc tội, những người có lối suy nghĩ tương tự, cần tuân thủ chặt chẽ các quy định", nhằm tránh tạo ra nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho cộng đồng.

Quốc Việt

Theo CNA