“Nghẹt thở” đường về biển miền Trung

(Dân trí) - Trong ngày 30/4, đông nghẹt người dân và du khách đổ về hướng Cửa Lò, Nghệ An, Thiên cầm, Hà Tĩnh… khiến tình trạng tắc đường liên tục xảy ra trên đoạn đường này.

Theo phản ánh của các công ty du lịch đưa khách về các bãi bển miền trung dịp 30/4 này, sáng nay hiện tượng tắc đường đã liên tục xảy ra trên địa phận đoạn từ thành phố Thanh Hóa đi Nghệ An. Đặc biệt từ đoạn đường quốc lộ 1A cũ trên địa phận huyện Quỳnh Lưu đường tắc kéo dài tới gần 30 km.

Anh Nguyên Trung Đức, Công ty Du lịch Hoàng Long cho biết; hiện có rất nhiều các xe du lịch đang di chuyển về các bãi biển miền Trung gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dịch vụ tour của các công ty.

Doạn đường về biển Miền Trung giống như một cơn khổ ải với du khách vì tắc đường
Doạn đường về biển Miền Trung giống như một cơn khổ ải với du khách vì tắc đường

Thông thường, trong lịch trình tour từ Hà Nội về các bãi biển miền Trung, các doanh nghiệp thường đưa khách tới các điểm dừng trên tuyến quốc lộ 1 A cũ đoạn qua Thanh Hóa để nghỉ ngơi trong hành trình.

Tuy nhiên theo phản ánh của các doanh nghiệp lữ hành dịp 30/4 này, các doanh nghiệp đều không thể đưa khách vào các điểm dừng nghỉ ngơi như đã định trước. Điều thứ nhất là nhà hàng quá tải không nhận khách, điều thứ hai là do các công trường đang thi công trên tuyến quộc lộ chạy qua nhà hàng khiến các loại xe to không rẽ vào được trong khi chỉ có những loại xe 4 chỗ khó lắm mới có thể lách vào được.

“Những con hào đang được thi công bên đường khiến xe chúng tôi không thể rẽ vào bất cứ điểm dừng nào bên đường để cho khách nghỉ ngơi được” – Anh Đức chia sẻ.

Sự mệt mỏi lộ rõ trên từng gương mặt mọi người

Sự mệt mỏi lộ rõ trên từng gương mặt mọi người

Để đối phó với tình trạng này, hiện nhiều doanh nghiệp lữ hành đang phải đối phó bằng cách dùng đồ ăn nhẹ như bánh mỳ, xúc xích… cho khách ăn chống đói. Cũng có một số phương án đưa ra là đưa khách đến một số quán ăn bình dân, tuy nhiên phương án này không phải tối ưu vì chất lượng ở những nhà hàng này không đảm bảo.

Theo phản ánh, tình trạng tắc đường, mặt đường xấu đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới lịch trình tour của các công ty lữ hành, đặc biệt là gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý du khách trong đợt nghỉ lễ năm nay.

Tình trạng tắc đường, ổ gà ổ voi do thi công chậm trễ trên đoạn đường quốc lộ 1A cũ chạy qua Thanh Hóa, từ mấy năm nay đã trở thành nỗi kinh hoàng của các lái xe du lịch. Và cho đến thời điểm này nó vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Minh Phan