Nghẹt thở cảnh giải cứu hai cô gái trẻ chụp tự sướng giữa dòng nước xiết

Quốc Việt

(Dân trí) - Đứng chụp ảnh tự sướng giữa dòng nước chảy xiết nhưng sau đó cả hai không thể tự vào bờ nên phải chờ đội cứu hộ tới giải cứu.

Nghẹt thở cảnh giải cứu hai cô gái trẻ chụp tự sướng giữa dòng nước xiết

Ngày 23/7, một nhóm gồm 6 cô gái trẻ đến từ thị trấn Junnardeo nơi cách trung tâm thành phố Chindwara bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ chừng 50 km, cùng nhau đi dã ngoại. Họ đã tới bờ sông Pench để vui chơi.

Nghẹt thở cảnh giải cứu hai cô gái trẻ chụp tự sướng giữa dòng nước xiết - 1

Hai cô gái đứng hàng tếng chờ giải cứu

Tuy nhiên, 2 trong số các cô gái trong nhóm đã mạo hiểm xuống lòng sông để chụp ảnh tự sướng. Họ đứng ở tảng đá dưới lòng sông và chụp ảnh selfie, bất chấp dòng nước chảy rất xiết, có thể cuốn trôi người bất cứ lúc nào.

Sau khi chụp ảnh xong, cả hai mới nhận thấy không thể tự vào bờ được nữa bởi nước chảy quá mạnh. Họ đành phải gọi điện cho nhóm bạn trên bờ, nhờ cứu hộ. Do quá sợ hãi, những người này phải báo cho cảnh sát địa phương nhờ tới giải cứu.

Nghẹt thở cảnh giải cứu hai cô gái trẻ chụp tự sướng giữa dòng nước xiết - 2

Nghẹt thở cảnh giải cứu hai cô gái trẻ chụp tự sướng giữa dòng nước xiết

Một đội gồm 12 cảnh sát dẫn đầu là Phó giảm đốc cảnh sát Waghmare phối hợp cùng đội cứu hộ địa phương và một số dân làng, tới dòng sông Pench để cứu người.

Được biết, hai cô gái đã đứng trên tảng đá giữa dòng nước xoáy suốt hàng tiếng đồng hồ, sợ hãi tới mức không thể nói chuyện. Sau gần 2 tiếng, hàng chục cảnh sát và người dân mới tiếp cận và đưa họ vào bờ an toàn.