Lắp hàng rào thép gai trước biệt thự giữa rừng của "lãnh chúa miền Trung"
(Dân trí) - Khu vực phía trước nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn tại thành phố Huế đã được cơ quan quản lý lắp đặt hàng rào thép gai và cửa cổng, người dân hay du khách muốn tham quan phải xin phép.
Ngày 6/2, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế cho biết, nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn tại 110 đường Thiên Thai, phường An Tây, quận Thuận Hóa, đã được lắp đặt hàng rào thép gai dọc khu vực phía trước công trình.
Phần cổng chính dẫn vào ngôi biệt thự nằm giữa rừng cũng đã được lắp cửa khung sắt hàn lưới B40, nhằm ngăn chặn người ngoài tự ý xâm nhập vào bên trong di tích.
![Lắp hàng rào thép gai trước biệt thự giữa rừng của lãnh chúa miền Trung - 1 Lắp hàng rào thép gai trước biệt thự giữa rừng của lãnh chúa miền Trung - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/vCOfC1guRGG13l2yZif0M3S0SUQ=/thumb_w/1020/2025/02/06/nha-chung-tich-ndc-edited-1738853362163.jpeg?watermark=true)
Theo ông Lộc, khu biệt thự từng là nơi ở của "lãnh chúa miền Trung" Ngô Đình Cẩn nay đã xuống cấp mạnh, nếu du khách tự ý đi vào sẽ không đảm bảo an toàn.
Do khu vực di tích lịch sử quốc gia nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn chưa có đội ngũ bảo vệ thường trực, trước dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã cho lắp hàng rào và cửa cổng.
Hiện nay, người dân và du khách muốn vào tham quan công trình cần liên hệ với đơn vị quản lý để được hướng dẫn.
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế cho biết, đơn vị quản lý cũng đã lập dự án xin tu bổ, tôn tạo nhà chứng tích này cùng di tích Chín Hầm gần đó, trình cấp có thẩm quyền xem xét nhưng đến nay chưa được phê duyệt.
Dự án nằm trong danh mục các di tích (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi từ năm 2020.
![Lắp hàng rào thép gai trước biệt thự giữa rừng của lãnh chúa miền Trung - 2 Lắp hàng rào thép gai trước biệt thự giữa rừng của lãnh chúa miền Trung - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/TZ9VkjO-99wnAtZoJZyXM83WJ_Y=/thumb_w/1020/2025/02/06/nha-chung-tich-ndc-edited-1738854083997.jpeg?watermark=true)
Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh về thực trạng khu di tích biệt thự của "lãnh chúa miền Trung" Ngô Đình Cẩn, bị hoang phế lâu năm, nằm trong khu rừng rậm rạp tại phường An Tây, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
Do thiếu hàng rào, không có lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên nên di tích này bị người dân xâm nhập, để lại nhiều vật thể lạ trong căn biệt thự 2 tầng.
Vào tham quan nhà chứng tích, nhiều du khách tỏ ra tiếc nuối khi một công trình bề thế cùng diện tích sân vườn rộng lớn, nhiều cây cổ thụ bị bỏ hoang, không được khai thác, chăm sóc, lâu ngày hư hại, xuống cấp.
Ngô Đình Cẩn (1911-1964), là em trai của Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên chế độ Việt Nam Cộng hòa.
Theo các tài liệu lịch sử, khi được anh trai giao làm cố vấn miền Trung và Tây Nguyên, Ngô Đình Cẩn thực thi nhiều chính sách cai trị hà khắc, tổ chức trấn áp, vây bắt chiến sĩ cách mạng, người yêu nước và những người bất đồng chính kiến.
Ngô Đình Cẩn được người đời mệnh danh là "lãnh chúa miền Trung".