Lạng Sơn thúc đẩy du lịch nhờ lễ hội văn hóa

Nam Việt

(Dân trí) - Trong những năm gần đây, Lạng Sơn đã xác định phát triển du lịch gắn với lễ hội văn hóa là hướng đi trọng tâm, vừa gìn giữ bản sắc truyền thống, vừa tạo động lực thu hút du khách trong và ngoài nước.

Theo Kế hoạch tổng thể số 213/KH-UBND ngày 14/8 của UBND tỉnh, Lạng Sơn sẽ duy trì tổ chức các lễ hội và sự kiện văn hóa - du lịch cấp tỉnh định kỳ hàng năm và theo từng giai đoạn, qua đó hình thành thương hiệu du lịch mang đậm bản sắc Xứ Lạng.

Theo ông Nguyễn Đặng Ân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lạng Sơn sở hữu cảnh quan đa dạng, bản sắc văn hóa đặc trưng cùng hệ thống 280 lễ hội, trong đó 170 lễ hội được tổ chức thường xuyên, nổi bật là Trò Ngô, Đền Bắc Lệ (Hữu Lũng), Ná Nhèm (Bắc Sơn), Chùa Tam Thanh...

Ngay từ đầu năm, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng đã mở màn chuỗi sự kiện du lịch 2025. Lễ hội với chủ đề “Hoa Đào Xứ Lạng - Tỏa sắc muôn phương” diễn ra từ ngày 7/2 tại Quảng trường Hùng Vương (thành phố Lạng Sơn), thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Lạng Sơn thúc đẩy du lịch nhờ lễ hội văn hóa - 1

Người dân tham gia một lễ hội rước kiệu ở tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Lê Cương).

Tiếp nối là Lễ hội Đền Kỳ Cùng  Đền Tả Phủ, được tổ chức thường niên từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng, gắn liền với Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điểm nhấn của lễ hội năm 2025 là giải đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng, có sự tham gia của 24 đội với 96 vận động viên trong và ngoài tỉnh, tạo nên không khí sôi động và để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Cùng thời điểm, Lễ hội Ẩm thực Xứ Lạng giới thiệu đến du khách những món ăn đặc trưng như phở chua, bánh áp chao, nem nướng Hữu Lũng…

Ngoài ra, trong năm còn có Lễ hội Du lịch mùa hạ ở Đồng Lâm - Hữu Liên (Hữu Lũng), Lễ hội Du lịch mùa vàng Bắc Sơn vào mùa lúa chín, Lễ hội Ánh sáng biên cương dịp Trung thu và Lễ hội Du lịch sắc đông Xứ Lạng vào cuối năm. Đây là những sản phẩm du lịch theo mùa, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Lạng Sơn thúc đẩy du lịch nhờ lễ hội văn hóa - 2

Nghi thức rước kiệu tại Lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ năm 2024 (di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia) (Ảnh: Báo Lạng sơn).

Tại làng Khòn Lèng (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn), Lễ hội Lồng tồng cũng là một điểm hẹn văn hóa độc đáo, năm 2024 đã thu hút gần 10.000 lượt người dân và du khách tham dự. Các lễ hội không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần giới thiệu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc địa phương.

Nhờ khai thác tốt giá trị văn hóa - lễ hội, du lịch Lạng Sơn ngày càng khởi sắc. Riêng thành phố Lạng Sơn năm 2024 đã đón trên 3,4 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 132.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 3.600 tỷ đồng. Chỉ riêng Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ 2025 đã ghi nhận gần 1 triệu lượt người tham dự, cho thấy sức hút lớn của loại hình du lịch lễ hội.

6 tháng đầu năm 2025, tỉnh đón 3,1 triệu lượt khách, trong đó 131.000 khách quốc tế, doanh thu gần 2.931 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Với đà này, Lạng Sơn kỳ vọng cả năm 2025 sẽ đạt 4,4 triệu lượt khách, khoảng 300.000 khách quốc tế và doanh thu 4.500 tỷ đồng.

Lạng Sơn thúc đẩy du lịch nhờ lễ hội văn hóa - 3

Hàng nghìn người tham gia lễ hội rước "của quý" dài hơn 1m trong lễ hội Ná Nhèm ở Lạng Sơn năm 2024 (Ảnh minh hoạ: Thành Đông).

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao, du lịch sinh thái như leo núi, cắm trại, trải nghiệm nông nghiệp gắn với sản vật địa phương cũng được tổ chức song song, tạo thêm lựa chọn cho du khách. Việc phát triển du lịch cộng đồng tại Hữu Liên, Bắc Sơn hay Bình Gia đang giúp nâng cao đời sống của người dân, đồng thời xây dựng hình ảnh Xứ Lạng thân thiện, mến khách.

Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu tổ chức các lễ hội, sự kiện có quy mô bài bản, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, hướng tới xây dựng “thương hiệu lễ hội Xứ Lạng”. Qua đó, tỉnh kỳ vọng quảng bá sâu rộng tiềm năng thiên nhiên, văn hóa; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế; phát triển không gian văn hóa - du lịch độc đáo tại vùng biên cương địa đầu Tổ quốc.

Cùng với việc trùng tu di tích lịch sử - văn hóa, tỉnh đã nâng cấp hạ tầng, thu hút đầu tư vào khách sạn, khu vui chơi, cơ sở lưu trú.

Hiện toàn tỉnh có hơn 300 cơ sở lưu trú với trên 4.000 buồng, trong đó có khách sạn 5 sao, 3 sao đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Lực lượng lao động du lịch khoảng 8.500 người, trong đó hơn 4.400 lao động trực tiếp được đào tạo bài bản.

Với sự đầu tư về hạ tầng, sản phẩm du lịch đa dạng và chiến lược quảng bá bài bản, Lạng Sơn đang từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.