Khỉ hung hãn giật đồ ăn, khách ngã nhào xuống đất ở ngọn núi nổi tiếng

Tuệ Minh

(Dân trí) - Con khỉ chạy với tốc độ nhanh để giật lấy đồ ăn khiến cậu bé ở Trung Quốc không kịp trở tay và bị ngã xuống dưới đất.

Ngày 20/7, cư dân mạng chia sẻ video ghi lại cảnh một cậu bé bị khỉ giật đồ ăn đang cầm trên tay ở khu thắng cảnh núi Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc). 

Sự việc xảy ra đúng lúc cậu bé đang đứng trên hàng rào đá. Do bị khỉ giật đồ ăn bất ngờ, du khách không kịp chống cự nên ngã ra phía sau.

Chứng kiến sự việc, nhiều du khách gần đó hét lên vì sợ cậu bé bị tấn công nghiêm trọng. May mắn cậu bé bị thương nhẹ, không gặp nguy hiểm tính mạng. 

Đại diện khu thắng cảnh núi Nga Mi cho biết, nhân viên làm việc tại đây đã nhanh chóng hỗ trợ cậu bé. Hiện, sức khỏe của du khách trong tình trạng ổn định. Khu thắng cảnh có nhân viên giám sát đàn khỉ và khuyến cáo khách cần giữ khoảng cách khi chúng lại gần. 

Việc các con khỉ hoang cướp đồ ăn của khách ở khu thắng cảnh này không phải là chuyện hiếm. Nhiều người từng đến đây nhận xét, khỉ ở núi Nga Mi là "nghịch ngợm, hung dữ và không sợ người". Theo thống kê, có hơn 300 vụ khỉ tấn công du khách dẫn đến bị thương ở đây trong một năm.

Khỉ hung hãn giật đồ ăn khiến cậu bé bị ngã từ trên cao xuống đất (Nguồn: Haokan).

Khu thắng cảnh Nga Mi Sơn có diện tích hơn 150km2 với hơn 600 con khỉ chia thành nhiều đàn di chuyển khắp nơi. Khỉ là loài giữ lãnh thổ riêng của chúng và có thể tấn công rất hung hãn nếu nơi ở của chúng bị đe dọa. Khi nhìn thấy khách du lịch cầm đồ ăn lại gần, chúng sẽ bị thu hút, thậm chí cố cướp đồ ăn trên tay.

Núi Nga Mi còn được gọi là "Đại Quang Minh Sơn" nằm ở phía nam của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nga Mi là một trong 4 núi nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc. Nơi đây từ lâu nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nhiều câu chuyện về Phật giáo. 

Khỉ hung hãn giật đồ ăn, khách ngã nhào xuống đất ở ngọn núi nổi tiếng - 1

Thắng cảnh tuyệt đẹp ở núi Nga Mi (Ảnh: SH).

Nơi đây cũng có tượng phật Lạc Sơn cao 71m, được chạm khắc trên một tảng đá vào thế kỷ 18, nhìn ra ngã ba của 3 con sông. 

Thực vật ở núi Nga Mi đa dạng, phong phú, nhiều cây trên núi đã hơn 1000 năm tuổi. Ngoài ra, nơi đây còn là nơi sinh sống của hàng nghìn loài động vật.

Văn hóa Phật giáo tạo nên nét đặc trưng về văn hóa lịch sử của núi Nga Mi. Tất cả các công trình kiến trúc, tượng, nghi lễ, văn hóa, tranh vẽ ở đây đều thể hiện đậm nét về tôn giáo.