Khách Việt đến phố đèn đỏ ở Thái Lan, thấy… sợ hơn là thích

Diệp Bình

(Dân trí) - Bất chấp những giá trị truyền thống của quốc gia Phật giáo, ngành du lịch tình dục Thái Lan vẫn phát triển, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Ngành công nghiệp tình dục được xem là "mũi nhọn" của du lịch Thái Lan. Theo ước tính, 10% GDP của quốc gia này được tạo ra bởi kinh tế du lịch. Bất chấp những mảng tối của tệ nạn, các show diễn tình dục, chương trình biểu diễn thoát y, phố đèn đỏ tại Thái Lan vẫn tồn tại. Và dù đã có nhiều kiến nghị xóa bỏ, du lịch tình dục đã "bám rễ" ở tụ điểm ăn chơi nổi tiếng như Pattaya, Patpong (Bangkok)…

Anh X.H. (SN 1983) là khách du lịch đã đến Thái Lan 40 lần cho biết, khoảng 12 năm trước, show tình dục đã được bán vé công khai tại các hộp đêm Bangkok. Các show diễn này có nhiều nội dung và hình thức khác nhau, thường được biểu diễn đồng loạt vào 22h30, kết thúc vào lúc nửa đêm. Mỗi khán giả xem show được tặng kèm phần nước suối, nước ngọt hoặc bia.

"Tôi đã đỏ mặt rần rần trong lần đầu tiên xem show tình dục tại Thái Lan. Show có nhiều tiết mục, gồm các drag queen (người biểu diễn có phong cách ăn mặc nữ tính, trang điểm đậm) liên tục nhảy múa, các đôi nam nữ tái hiện lại những cảnh nhạy cảm. Sân khấu có đầu tư màn phun nước, diễn viên phải diễn liên tục đến khi "phờ người". Tôi thấy tội nghiệp họ hơn là thích thú", anh Hùng cho biết.

Khách Việt đến phố đèn đỏ ở Thái Lan, thấy… sợ hơn là thích - 1

Một khu phố "ăn chơi" sầm uất tại Thái Lan (Ảnh: Tripadvisor).

Theo anh quan sát, show tình dục thường kín khách quốc tế. Một người bạn địa phương của anh nói, show tình dục thường không được người Thái yêu thích. Họ thường tránh xa các tụ điểm ăn chơi, phố đèn đỏ… và xem đó là "góc tối" của du lịch Thái Lan.

Chị Đ.Linh (ngụ Hà Nội) đã mua tour Thái Lan du lịch cùng gia đình. Tại Pattaya, tranh thủ khoảng thời gian tự do vào buổi tối, nhà chị Linh rủ nhau mua vé xem show diễn tình dục. Tại đây, họ có những quy định nghiêm ngặt như phải đưa hộ chiếu để đảm bảo người xem là khách du lịch, không được chụp ảnh, ghi hình…

Khách Việt đến phố đèn đỏ ở Thái Lan, thấy… sợ hơn là thích - 2

Show diễn của người chuyển giới tại Thái Lan (Ảnh: Tripadvisor).

"Phía đơn vị tổ chức còn "hào phóng" tặng tổ yến cho người xem nữa. Tuy nhiên, mẹ mình xem xong bảo… buồn nôn quá nên ăn không nổi", chị Linh nhớ lại. Tại show diễn, hàng loạt cảnh "trần trụi" được phô diễn trước mắt khán giả. Họ lặp đi lặp lại các động tác nhạy cảm khiến người xem bên dưới "ngộp thở".

Bên cạnh đó, một số người cũng đã gặp những trường hợp lừa đảo khi tham gia xem những show diễn tình dục. Chị Đ.M.L (ngụ Hà Nội) đã chia sẻ tình huống cậu và mợ chị đã mất 5.600 bath Thái (khoảng 3,8 triệu đồng Việt Nam) khi mua vé tại một phố đèn đỏ. 

Khách Việt đến phố đèn đỏ ở Thái Lan, thấy… sợ hơn là thích - 3

Mỗi năm, Bangkok thu hút hàng triệu khách du lịch (Ảnh: Dy Khoa).

Chị bức xúc: "Ban đầu, họ nói mỗi vé có giá 200 bath Thái (tương đương 136.000 đồng Việt Nam). Thật lòng mà nói, show diễn có nhiều màn quá đáng sợ, những phụ nữ người phô diễn thân thể, làm nhiều tiết mục nguy hiểm.

Sau đó, hai người trong gia đình mình được mời ăn xúc xích, uống nước ngọt. Lúc thanh toán, họ "hét" giá lên với lý do khách sử dụng thêm đồ ăn, thức uống. Khi cậu mình kháng cự, một tên bặm trợn đã xông vào lấy ví "lột" tiền rồi vứt lại hộ chiếu". 

Khách Việt đến phố đèn đỏ ở Thái Lan, thấy… sợ hơn là thích - 4

Travel Blogger Dy Khoa chia sẻ những trải nghiệm của mình (Ảnh: NVCC).

Dù rất yêu thích Thái Lan nhưng chị Nguyễn Hà (SN 1992) cho biết bản thân chưa bao giờ mua vé xem show tình dục. Chị cho biết, nhiều show diễn "chui" rất vô nhân đạo khi có sự xuất hiện của trẻ vị thành niên, một số người phụ nữ lấy dao lam từ vùng kín… Họ buộc phải dùng thuốc kích thích để duy trì sự hưng phấn xuyên suốt show.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, travel blogger (viết nội dung du lịch truyền cảm hứng) Dy Khoa cho biết, show tình dục được bố trí ở một số địa phương nhất định, không phải ở tất cả tỉnh của Thái Lan đều có loại hình giải trí này. Như vậy, có thể ngầm hiểu loại hình này không được "quy hoạch" để phát triển rộng khắp mà chỉ xuất hiện ở các tỉnh, thành có khách du lịch mà thôi.

Show tình dục được xây dựng như loại hình biểu diễn kích thích trí tò mò và khai mở nhiều vấn đề mà du khách chưa từng có cơ hội trải nghiệm ở quốc gia khác. Trong muôn vàn trải nghiệm, Thái Lan dường như thành công khi bắt du khách "rút hầu bao" cho show tình dục. 

"Các diễn viên trong show đa số từ các tỉnh đến Bangkok hoặc Pattaya để làm việc. Nếu các show diễn này chỉ có yếu tố "vô nhân đạo" thì chắc chắn không tồn tại lâu như vậy. Quan trọng là những người làm nghề có thể sống được với công việc của họ và đóng thuế đầy đủ", anh nói thêm.

Dy Khoa cho biết, các show diễn này có thể được xem là "đặc sản" giải trí của Thái Lan. Tuy nhiên, đa số khách trong đó có anh, quay lại đất nước này không phải vì show tình dục mà bởi những điều thú vị khác cần được khám phá.