Khách Trung Quốc ẩu đả không thương tiếc chỉ để tranh chỗ chụp ảnh

(Dân trí) - Nhóm các thanh niên người Trung Quốc đã lao vào tấn công lẫn nhau trong một cuộc ẩu đả trên núi tuyết, chỉ để tranh giành một vị trí chụp ảnh đẹp.

Khách Trung Quốc ẩu đả không thương tiếc chỉ để tranh một chỗ chụp ảnh đẹp

Vụ xung đột bất ngờ xảy ra tại một điểm du lịch nổi tiếng trên đỉnh núi tuyết Ngọc Long, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo đoạn video từ một nhân chứng ghi lại cho thấy, nhóm các du khách người Trung Quốc đã lao vào nhau đấm đá và tấn công một thanh niên chỉ mặc áo phông giữa tiết trời buốt giá.

Nhóm khách Trung Quốc xông vào ẩu đả chỉ để giành nhau chỗ chụp hình đẹp trên núi tuyết
Nhóm khách Trung Quốc xông vào ẩu đả chỉ để giành nhau chỗ chụp hình đẹp trên núi tuyết

Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Những kẻ gây rối bị đưa về đồn để thẩm vấn. Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, đó là hai nhóm du lịch đến từ Côn Minh ở Vân Nam và Gutian ở Phúc Kiến. Hai bên đã ẩu đả vì lý do muốn giành vị trí đẹp hơn để chụp hình.

Tình trạng bạo lực đang diễn ra phổ biến hơn tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc. Đầu năm nay, chính quyền tỉnh Vân Nam đã giới hạn lượng khách tham quan mỗi ngày từ 28.000 lượt xuống 10.000 lượt, qua đó hi vọng giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Núi tuyết Ngọc Long vốn là điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất ở Vân Nam
Núi tuyết Ngọc Long vốn là điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất ở Vân Nam

Núi tuyết Ngọc Long vốn là khối núi gần Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Toàn bộ hệ thống núi có tất cả 12 đỉnh núi cao trên 5000m, quanh năm phủ tuyết trắng. 12 ngọn núi này bao quanh khu vực rộng lớn được ví như rồng màu trắng bạc giữa trời, nên được người dân gọi là “Ngọc Long”. Đây là ngọn núi thứ 71 trong những ngọn núi cao nhất thế giới. Hiện núi tuyết Ngọc Long đang trở thành điểm tham quan du lịch bậc nhất của khu bảo tồn tỉnh Vân Nam.

Kể từ đầu năm nay, chính quyền địa phương quyết định áp dụng biện pháp giảm lượng du khách lên núi tuyết mỗi ngày, với hi vọng giảm tác động tiêu cực tới môi trường
Kể từ đầu năm nay, chính quyền địa phương quyết định áp dụng biện pháp giảm lượng du khách lên núi tuyết mỗi ngày, với hi vọng giảm tác động tiêu cực tới môi trường

Để tới núi, du khách có thể mua tour hàng ngày bằng cách đi cáp treo và vé danh thắng. Do dãy núi trải dài rộng lớn nên được thiết kế nhiều điểm cáp treo. Trong đó, điểm cao nhất hơn 4500m, được coi là một trong những cáp treo có độ cao nhất châu Á.

Huy Hoàng

Theo SCMP/WK