Hãng thông tấn Anh giới thiệu nghệ nhân người Việt chạm khắc 2.022 con hổ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hãng thông tấn Reuters (Anh) mới đây có bài phóng sự về một nghệ nhân ở làng cổ Đường Lâm, Hà Nội, chạm khắc 2.022 con hổ đúng theo con số của năm mới để đón tết Nhâm Dần.

Hôm 25/1 vừa qua, hãng thông tấn Reuters (Anh) đã có bài phóng sự về nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát ở làng cổ Đường Lâm, Hà Nội.

Hãng thông tấn Anh giới thiệu nghệ nhân người Việt chạm khắc 2.022 con hổ

Ngoài ra, báo South China Morning Post (Hong Kong) cũng chia sẻ đoạn video ngắn với nội dung tương tự. Hiện đoạn video đang thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Hãng thông tấn Anh giới thiệu nghệ nhân người Việt chạm khắc 2.022 con hổ - 1
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát vốn chuyên làm nghề sơn mài truyền thống (Ảnh cắt từ clip).

Trong phần mở đầu của phóng sự, Reuters có đoạn: "Giữa không khí Việt Nam đang náo nức chuẩn bị đón tết Nhâm Dần, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát lại bận rộn làm hàng trăm bức tượng hổ chạm khắc tinh xảo để chào đón tết cổ truyền. Người nghệ nhân này vốn chuyên làm nghề sơn mài truyền thống của Việt Nam. Anh đặt mục tiêu sẽ chạm khắc 2.022 con hổ làm từ chất liệu gỗ và đá ong. Đây cũng là con số của năm mới".

Hãng thông tấn Anh giới thiệu nghệ nhân người Việt chạm khắc 2.022 con hổ - 2
Nghệ nhân 39 tuổi này dự kiến làm 2.022 con hổ đón năm Nhâm Dần, con số trùng với năm mới (Ảnh: Reuters).

Được biết, nghệ nhân Phát thường sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật theo chủ đề những con giáp theo từng năm. Lần này, hổ là con vật khiến anh hào hứng.

Hãng thông tấn Anh giới thiệu nghệ nhân người Việt chạm khắc 2.022 con hổ - 3
Trong số 12 con giáp, nghệ nhân Phát rất thích hổ bởi đặc tính mạnh mẽ, oai vệ của chúng (Ảnh: Reuters).

"Tôi rất thích hổ vì chúng mạnh mẽ và cũng rất oai vệ", nghệ nhân Phát trả lời hãng Reuters. Anh cho biết, mỗi chú hổ sẽ mất khoảng 6 tuần để hoàn thiện. Nhằm kịp tiến độ, anh phải thuê thêm 2 đến 3 người phụ giúp việc chà nhám, sơn, hoàn thiện sản phẩm.

Hãng thông tấn Anh giới thiệu nghệ nhân người Việt chạm khắc 2.022 con hổ - 4
Anh Phát đứng trong sân với các tác phẩm chạm khắc hình hổ trước dịp tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần (Ảnh: Reuters).

Người nghệ nhân 39 tuổi này thường sử dụng các chất liệu tự nhiên như gỗ mít, đá ong và vỏ sò được tìm thấy ở quê hương mình, sau đó, tạo ra nhiều hình tượng hổ.

Theo www.reuters.com