Hàng ngàn người cuồng nhiệt trong lễ hội bùn lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Lễ hội bùn quốc tế lớn nhất thế giới được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham gia. Loại bùn sử dụng trong lễ hội rất giàu khoáng chất, tốt cho da và sức khỏe con người.

Lễ hội bùn là một trong những sự kiện độc đáo tại xứ sở Kim chi được nhiều khách du lịch mong đợi nhất trong năm. Đến hẹn lại lên, vào trung tuần tháng 7 hàng năm, hàng trăm ngàn khách quốc tế lại có dịp hội tụ để đắm mình trong nhiều hoạt động sôi nổi liên quan tới bùn.

Trải nghiệm cảm giác hất bùn lên toàn thân.
Trải nghiệm cảm giác hất bùn lên toàn thân.

Lễ hội tắm bùn được tổ chức lần đầu vào năm 1998 với mục đích giới thiệu công dụng bùn tự nhiên tại các bãi tắm ở Boryeong. Tuy nhiên, ngày lễ nhanh chóng trở thành cơn sốt với giới trẻ. Kể từ đó tới nay, lễ hội bùn quốc tế được tổ chức rầm rộ với quy mô lớn. Người ta lấy bùn tự nhiên tại Boryeong, vận chuyển tới bãi biển Daecheon, nơi tổ chức lễ hội. Đây là loại bùn có tác dụng loại bỏ các chất cặn bã, giúp da trẻ trung mịn màng tự nhiên.

Trải nghiệm cảm giác hất bùn lên toàn thân.
Ước tính khoảng 10 % người dự lễ hội là khách nước ngoài. Trong ảnh là cảnh du khách đang lội ao bùn.

Trong suốt thời gian 2 tuần diễn ra ngày hội, nhiều hoạt động sôi nổi ngoài trời liên quan tới bùn được tổ chức như: thi trượt bùn, tắm trong ao bùn, vẽ cơ thể bằng bùn, đấu vật... Một sân khấu lớn dựng ngay tại bãi biển là nơi biểu diễn nhạc sống. Thậm chí, du khách có thể thư giãn toàn thân bằng các dịch vụ massage, chăm sóc cơ thể ngay tại lễ hội hoặc mua các mỹ phẩm làm đẹp từ bùn.

Ngắm thêm một số hình ảnh trong lễ hội năm nay:

Cuồng nhiệt trong màn mưa bùn.
Cuồng nhiệt trong màn "mưa bùn".

 Thi đấu vật.
 Thi đấu vật.

Lấm bẩn từ đầu tới chân nhưng các du khách có được trải nghiệm khó quên.

Lấm bẩn từ đầu tới chân nhưng các du khách có được trải nghiệm khó quên.

Lấm bẩn từ đầu tới chân nhưng các du khách có được trải nghiệm khó quên.
Lấm bẩn từ đầu tới chân nhưng các du khách có được trải nghiệm khó quên.

Huy Hoàng
Theo CHN
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Du lịch, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa – Du lịch báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email dulich@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!