Giới siêu giàu Nga "lách luật" để du lịch nước ngoài bằng máy bay riêng

Linh Lê

(Dân trí) - Với hộ chiếu thứ cấp hoặc giấy phép cư trú ở nước khác, giới siêu giàu Nga vẫn du lịch nước ngoài bằng máy bay riêng với bằng chứng đó là những chuyến đi thiết yếu.

Giới siêu giàu Nga lách luật để du lịch nước ngoài bằng máy bay riêng - 1

Giới siêu giàu Nga vẫn “né” được các quy định hạn chế để du lịch nước ngoài bằng những chuyến bay riêng. (Ảnh: Shutterstock)

Những người Nga giàu có đã quen với các kỳ nghỉ sang trọng tại các khu nghỉ mát nổi tiếng ở Địa Trung Hải, hoặc bay về những ngôi nhà thứ 2 của họ tại London … Nay tình trạng biên giới các nước đóng cửa, du lịch bị đình trệ vì Covid-19 khiến đam mê ngao du thiên hạ của họ trở thành “giấc mơ xa vời”.

Tuy nhiên với giới siêu giàu Nga thì việc tìm ra một biện pháp “thanh lịch” để đi vòng, tránh các quy định hạn chế xem ra không quá khó bởi họ thường có hộ chiếu thứ cấp hoặc giấy phép cư trú ở nước ngoài.

Giới siêu giàu Nga lách luật để du lịch nước ngoài bằng máy bay riêng - 2

Hãng điều hành máy bay tư nhân Jetvip cho biết: Đã gia tăng đáng kể các chuyến bay một chiều tới châu Âu trong vài tháng qua. (Ảnh: Jetvip)

Họ sử dụng hoặc thuê máy bay riêng tới London, Monaco, Nice, Cyprus… với đầy đủ bằng chứng rằng đó là những chuyến đi thiết yếu vì công việc hoặc chữa bệnh, để vượt qua được quy trình phê duyệt của cơ quan hàng không.

Cổng thông tin kinh doanh RBK dẫn nguồn tin từ 2 sân bay ở Moskva cho hay: Số lượng các chuyến bay được khai thác riêng từ 2 sân bay ở Moskva đã tăng hơn gấp đôi - từ 400 lên 850 mỗi tháng - kể từ tháng 4 đến giữa tháng 6, đa số bay ra nước ngoài.

Giới siêu giàu Nga lách luật để du lịch nước ngoài bằng máy bay riêng - 3

Giới siêu giàu thường tìm ra cách hưởng thụ sự giàu có, kể cả dưới thời Covid-19. (Ảnh: Daily Mail)

Với những nhà giàu nhưng không sở hữu máy bay riêng, đã có ngay một số hãng chuyên cho thuê máy bay đề nghị bao trọn gói việc lo thủ tục xin phép bay với cơ quan hàng không Rosaviatsia.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Lev Shalayev - Giám đốc hãng cho thuê máy bay Leading Charter Technologies ở Moskva nói: Nguồn cầu đã tăng hơn 50 chuyến mỗi ngày, đa số là khách thường bay hạng Thương gia nay chuyển sang thuê bay riêng.

Giới siêu giàu Nga lách luật để du lịch nước ngoài bằng máy bay riêng - 4

Số khách hàng giàu có Nga thuê trực thăng để đi du lịch và nghỉ dưỡng cũng gia gia tăng đáng kể. (Ảnh: AFP)

Hiện tại đa số khách hàng sử dụng máy bay có công suất 13 hành khách, với giá vé khởi điểm từ 4.000 euro (4.575 USD)/người.

Nơi đến chủ yếu của họ là những điểm du lịch sang trọng như Nice (Pháp) hoặc Malaga, Alicante và Barcelona (Tây Ban Nha), đông nhất là tới quốc đảo Cyprus ở phía đông Địa Trung Hải - nơi vốn được giới kinh doanh và giải trí Nga ưa chuộng.

Giới siêu giàu Nga lách luật để du lịch nước ngoài bằng máy bay riêng - 5

Máy bay trực thăng là phương tiện giao thông được giới kinh doanh Nga sử dụng để tránh giờ cao điểm, nay nhiều người thuê bao trực thăng để đi du lịch - Giám đốc Viktor Martinov của hãng HeliTech ở Moskva cho biết. (Ảnh: mumpire)

Theo nhà báo Anastasia Dagayeva chuyên viết về hàng không, kể từ tháng 6 người Nga được phép bay ra nước ngoài vì lý do y tế, một số hãng đã nắm bắt dịp này để phát triển du lịch kết hợp chữa bệnh.