Quảng Nam:

Du khách thích thú chụp ảnh cùng vườn hoa họa mi trái mùa

Ngô Linh

(Dân trí) - Hàng nghìn cây hoa họa mi trái mùa đã được nhân giống thành công tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, khiến du khách tò mò, thích thú, nườm nượp đổ về "sống ảo".

Những ngày này, rất đông du khách đổ về khối phố Hương Trà Tây, phường Hòa Hương (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để chiêm ngưỡng, chụp hình cùng vườn cúc họa mi đặc biệt tại đây.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng vườn hoa họa mi trái mùa - 1

Vườn cúc họa mi trái mùa tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam (Ảnh: Ngô Linh).

Bất chấp thời tiết oi bức, nắng nóng, nhiều chị em tha thướt áo dài check-in, tạo dáng. "Cả vườn cúc trắng muốt, tinh khôi, rất thú vị. Đây cũng là lần đầu tôi được chiêm ngưỡng vườn họa mi trái mùa tại Quảng Nam", chị Trần Thị Mừng, người dân TP Tam Kỳ chia sẻ.

Trồng cúc họa mi trái mùa là đề tài khoa học của Thạc sĩ Triệu Thy Hòa - giảng viên Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật trường Đại học Quảng Nam. Chị Hòa đã nỗ lực tìm hiểu quy trình, cách trồng và chăm sóc cúc họa mi, đặc biệt là khâu "thuần hóa" cúc họa mi cho phù hợp với môi trường, khí hậu tại tỉnh Quảng Nam.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng vườn hoa họa mi trái mùa - 2

Vườn hoa thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, check-in (Ảnh: Ngô Linh).

Theo chị Hòa, cúc họa mi được chị trồng thử nghiệm trên khu đất có diện tích 1.000m2 cùng hoa hướng dương và sao nhái để phục vụ Tết Nguyên đán 2023, nhưng do thời tiết cuối năm 2022 mưa nhiều cùng các đợt không khí lạnh nên đến ngày 20/12/2022 mới xuống giống, với số lượng 12.000 cây.

Vì trễ 45 ngày so với dự kiến nên hoa nở không đúng dịp Tết, tuy nhiên lại nở đúng dịp lễ hội hoa sưa Tam Kỳ 2023 phục vụ rất đông người dân địa phương và du khách.

Chia sẻ về lý do chọn trồng cúc họa mi tại Quảng Nam, Thạc sĩ Triệu Thy Hòa cho biết, cúc họa mi là loài hoa đặc trưng mùa thu đông ở Hà Nội. Chị nghiên cứu trồng hoa trái vụ, từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, chủ yếu phục vụ người dân và du khách vùng lân cận thuận tiện thưởng lãm cái đẹp và chụp ảnh check-in.

Quá trình chăm sóc vườn hoa, chị Hòa sử dụng phân hữu cơ tự ủ từ rác thải, phụ phẩm nông nghiệp như tro trấu để bón lót.

"Ngoài việc mang đến một vườn hoa đẹp, tinh khiết để du khách thưởng ngoạn, phương pháp canh tác này còn mang thông điệp về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp", chị Hòa chia sẻ tâm huyết.

Vườn hoa bắt đầu mở cửa check-in từ ngày 8/4 đến hết lễ hội hoa sưa Tam Kỳ 2023 (30/4), mỗi ngày vườn hoa đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan và chụp ảnh, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch tại địa phương, để Tam Kỳ trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Quảng Nam.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng vườn hoa họa mi trái mùa - 3

Bất chấp thời tiết nắng nóng, rất đông du khách check-in vườn hoa xinh lung linh (Ảnh: Ngô Linh).

Được biết, vườn hoa Hương Trà là sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, phục vụ du lịch tại làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

"Chúng tôi dự kiến sẽ chuyển giao mô hình và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, kỳ vọng có thể giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp, cải thiện sinh kế, tạo vườn hoa để du khách đến tham quan, check-in, phục vụ lễ hội hoa sưa hằng năm tại Hương Trà", chị Hòa cho hay.