Du khách kể lại trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Triều Tiên

Huy Hoàng

(Dân trí) - Khi trượt xuống từ đường núi còn hoang sơ gần như nguyên vẹn, vị khách người Nga cho biết cô thấy "hài lòng 100%".

Sau một ngày dài chỉ trượt tuyết, Olga Shpalok, du khách người Nga đến từ thành phố Vladivostok tới phòng spa và tắm hơi đặt trong khuôn viên của khách sạn.

"Họ nói rằng du khách nhập cảnh vào Triều Tiên sẽ gặp khó khăn. Nhưng số phận đã mỉm cười với chúng tôi", chị Olga nói.

Du khách kể lại trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Triều Tiên - 1
Hệ thống cáp treo đưa khách đi trượt tuyết (Ảnh: Mail).

Được biết, chị Olga là một trong những thành viên của nhóm khách nước ngoài đầu tiên tới thăm Triều Tiên kể từ khi quốc gia này đóng cửa vào thời điểm xuất hiện Covid-19.

Đầu tháng 2 vừa qua, cùng 100 du khách người Nga, chị Olga tới Triều Tiên du lịch trong chuyến du lịch kết hợp trượt tuyết kéo dài 4 ngày.

Tờ The Guardian (Anh) cho biết, trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua ước tính hơn 200 khách từ Nga tới Triều Tiên du lịch. Các du khách dành phần lớn thời gian ở khu trượt tuyết sang trọng bậc nhất nước này.

Theo một số cơ quan du lịch của Nga, gói tour theo nhóm có giá 750USD. Số tiền này bao gồm cả vé máy bay khứ hồi tới sân bay quốc tế ở Bình Nhưỡng, chuyến bay nội địa tới khu nghỉ mát trượt tuyết trên bờ biển phía đông của Triều Tiên. Khách sẽ ăn uống và nghỉ dưỡng tại khu trượt tuyết.

Du khách kể lại trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Triều Tiên - 2
Sảnh lớn bên trong khách sạn (Ảnh: Mail).

Ngoài ra, thẻ trượt tuyết hàng ngày có giá 40USD. Quà lưu niệm và các chi phí khác bao gồm cả rượu, thuốc lá, đều chấp nhận được trả bằng tiền mặt.

Chuyến tham quan bắt đầu bằng chuyến bay kéo dài 2 tiếng từ thành phố Vladivostok ở vùng viễn đông nước Nga tới Bình Nhưỡng. Đây là chuyến bay do hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo khai thác với phi đội bay chủ yếu là chiếc Tu-154 do Nga sản xuất.

Khi tới thủ đô Bình Nhưỡng, nhóm du khách được tới thăm quảng trường trung tâm nơi đặt bức tượng của hai vị cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung và Kim Jong-il trên đồi Mansu, đến dự buổi biểu diễn âm nhạc ở cung thiếu nhi Kim Il-sung và Kim Jong-il trên đồi Mansu.

"Tôi đã rơi nước mắt khi chứng kiến buổi biểu diễn của những em bé tài năng và trong sáng", ông Alexandra Daniyelko, một du khách đến từ Moscow, cho biết.

Tiếp đó, nhóm khách sẽ di chuyển trên chuyến bay nội địa tới thị trấn ven biển Wonsan gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong.

Khu nghỉ dưỡng là một trong những dự án xây dựng quy mô lớn do Chủ tịch Triều Tiên, ông Kim Jong-un chỉ đạo. Chi phí xây dựng khoảng 24 triệu bảng Anh. Tại đây, du khách tiếp tục ngồi lên xe để leo lên các sườn dốc.

Được biết, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong khai trương vào năm 2014. Tại đây, đoàn khách người Nga được thông báo họ sẽ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng 5 sao theo phong cách núi Alps của Thụy Sĩ.

Hình ảnh được đoàn khách chia sẻ cho thấy nội thất bên trong khách sạn được bài trí lịch sự, ấm cúng. Không gian bên trong còn có hồ bơi hiện đại, phòng tắm hơi, khu massage và cửa tiệm làm tóc.

Du khách kể lại trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Triều Tiên - 3
Cận cảnh một căn phòng bên trong khu nghỉ dưỡng (Ảnh: Mail).

"Với tôi, chuyến đi này rất đáng giá", chị Yulia Mishkova, một du khách Nga trong đoàn, nhận định.

Được biết cả Nga và Triều Tiên đều có những kế hoạch lớn cho tương lai. Dự kiến một khu vực ở vùng viễn đông của Nga, nơi giáp biên giới 2 nước, sẽ có một khu tổ hợp nghỉ dưỡng trượt tuyết dành cho du khách Nga. Nơi này bao gồm 17 khách sạn, 37 nhà nghỉ và 29 cửa tiệm.

Ông Tatyana Markova, đại diện công ty du lịch Vostok Intur, cho biết, hai tuyến đi bộ đường dài tới Triều Tiên được lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ ở Nga vào tháng 5.

"Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Du khách có nhu cầu hãy nhanh chóng đặt chỗ", ông Tayama giới thiệu.