Du khách đổ về phố cổ xem "Hội An thức giấc"

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Tối 28/12, hàng nghìn người dân cùng du khách đã rộn ràng đổ về TP Hội An để cùng nhau "đánh thức" phố cổ sau giấc ngủ dài do ảnh hưởng dịch Covid-19, bão lũ.

Tại đây du khách thích thú chiêm ngưỡng màn rực sáng của hơn 500 chiếc đèn lồng và chương trình biểu diễn thực cảnh "Hội nhập - Thắp sáng Hội An".

Du khách đổ về phố cổ xem Hội An thức giấc - 1
Du khách đổ về phố cổ xem Hội An thức giấc - 2

Hàng nghìn du khách cùng người dân đổ về phố cổ Hội An để cùng "đánh thức" phố cổ sau giấc ngủ dài

Chương trình thực cảnh "Hội nhập - Thắp sáng Hội An" do công viên Ký ức Hội An và trung tâm VH-TT TP Hội An, cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Hội An phối hợp tổ chức. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra vào tối 15 Âm lịch hàng tháng.

Du khách đổ về phố cổ xem Hội An thức giấc - 3

Hàng nghìn người cùng rước đèn lồng dạo quanh các tuyến đường phố cổ, lôi cuốn đông đảo du khách tham gia rước đoàn, không khí sôi động và hào hứng

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An, thành phố đã cùng với các doanh nghiệp bàn bạc tổ chức nhiều hội thảo, chương trình để tiếp tục kích cầu, phục hồi ngành du lịch.

Chương trình "Hội An thức giấc" do cộng đồng doanh nghiệp Hội An cùng chính quyền thành phố tổ chức, được xem là hoạt động mở đầu để thu hút du khách trở lại với Hội An và góp phần cùng cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng phục hồi lại ngành du lịch, thúc đẩy du lịch phát triển để chào đón năm mới với nhiều chuyển biến mới.

Du khách đổ về phố cổ xem Hội An thức giấc - 4
Du khách đổ về phố cổ xem Hội An thức giấc - 5

Màn trình diễn thực cảnh "Hội nhập - Thắp sáng Hội An" tái hiện cảnh giao thương buôn bán tại Hội An - nơi từng là thương cảnh sầm uất một thời

"Sẽ có nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn được nối dài từ nay đến tết dương lịch 2021 và sau đó sẽ là một loạt các hoạt động kích cầu kéo dài đến Tết Nguyên đán của chính quyền Hội An xây dựng cùng các tổ chức quốc tế, và kết hợp với các địa bàn khác như Đà Nẵng, Huế…

Hy vọng với những hoạt động này trong thời gian tới sẽ góp phần khởi động lại du lịch miền Trung, thu hút du khách đến với Hội An cũng như đến với miền Trung", ông Nguyễn Văn Sơn cho hay.

Du khách đổ về phố cổ xem Hội An thức giấc - 6

Đây là hoạt động chính thức đầu tiên khởi động cho chuỗi các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong thời gian đến tại Hội An

Cả thành phố Hội An sẽ "thức giấc" bằng việc mọi người sẽ cùng ra đường, cùng mở cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu buôn bán nhằm mang lại cho phố cổ một luồng sinh khí mới chào đón năm mới 2021 đầy hân hoan.

Du khách đổ về phố cổ xem Hội An thức giấc - 7

Hơn 500 chiếc đèn lồng rực sáng tại chùa Cầu và nhiều điểm tại phố cổ Hội An để nhấn nút cho chương trình "Thức giấc Hội An" do cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền thành phố Hội An phối hợp thực hiện

Dịp Tết Dương lịch 2021 này, cộng đồng doanh nghiệp và UBND TP Hội An cũng sẽ công bố chương trình "Thức giấc và xông đất Hội An 2021" với nhiều hoạt động hết sức hấp dẫn. Phố cổ Hội An sẽ được làm mới sạch đẹp, quyến rũ hơn, tạo thêm nhiều không gian giao tiếp, điểm chụp ảnh check-in theo các chủ đề: Đèn lồng phố cổ, Phố và hoa, Lung linh nóc phố, Ngõ hẻm tự tình, Trầm bay hương tỏa, Trên bến dưới thuyền, Hoa đăng bềnh bồng...

Du khách cùng người dân hào hứng "đánh thức" phố cổ Hội An

Các sự kiện, lễ hội không chỉ diễn ra vào thời điểm đón chào năm mới 2021 mà sẽ thực hiện thường kỳ hàng tuần, hàng tháng. Theo đó, ở các thời điểm nhất định sẽ diễn ra các hoạt động như đua thuyền hoa đăng, trình diễn thời trang, giấc ngủ trưa, chụp hình phố cổ, chợ ven sông, triển lãm xe.

Các chương trình khuấy động tại các địa điểm ven biển như rock show, chương trình kết nối Hội An và Đà Nẵng; chạy marathon Hội An - Đà Nẵng, Dirt Racing…