Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code

Toàn Vũ

(Dân trí) - Các mã QR code được triển khai giúp người dân dễ dàng thực hiện khai báo y tế khi tham quan chùa Hương.

Chùa Hương trước giờ mở cửa trở lại

Còn ít giờ nữa, chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ chính thức mở cửa đón khách trở lại. Để chuẩn bị các điều kiện cho di tích đón khách ngay khi được phép, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Hương Sơn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, tập trung lực lượng tuần tra, giám sát 24 giờ/ngày; duy trì tổ, đội nhắc nhở khách tham quan tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, các quy định về phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm…

Du khách đến chùa Hương sẽ phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code từ cổng vào di tích, các nhà hàng, 100% khách tham quan phải thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang.

Ngay từ chiều ngày 12/3 một số du khách đã về chùa Hương để chờ mở cửa trở lại. Đa số những người này đi thành đoàn từ các tỉnh như: Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định...

Gia đình chị Nguyễn Tố Yên đến từ Hải Phòng cho biết đoàn của nhà chị đến chùa Hương gần 20 người. "Do lo ngại ngày mai chùa Hương mở cửa sẽ đông người nên cả gia đình đi trước từ hôm nay, tối ngủ nhà nghỉ sáng mai vào chùa. 

Buổi chiều nay gia đình tôi chỉ lễ ở đền Trình trước và tham quan khu vực phía bên ngoài" chị Tố Uyên chia sẻ.

Cùng đổ về chùa Hương trước ngày mở cửa cô Nguyễn Thị Thuật (Hải Phòng) cho rằng, năm nay lượng người đổ về làm lễ sẽ không đông bằng mọi năm. "Tôi đến từ chiều hôm nay, ngày mai sau khi tham quan lễ phật xong tôi về Hải Phòng luôn. Bản thân tôi và gia đình đều có ý thức bảo vệ bản thân như đeo khẩu trang, khai báo y tế cẩn thận khi tham gia lễ hội".

Ba tháng chính hội là thời gian những người dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội kiếm sống bằng nghề lái đò, buôn bán. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng.

Chiều nay, các hàng quán bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị những bước cuối cùng sẵn sàng mở cửa vào ngày mai.

Trao đổi với PV Dân Trí chị Trịnh Thị Đào bán hàng ở dọc suối Yến cho biết, cửa hàng nhà chị đã dọn dẹp và bày hàng từ sáng hôm nay. Những hàng bán chạy như các đồ lễ, hoa quả, hương đã được chuẩn bị đầy đủ phụ vụ du khách thập phương.

"Năm nay dịch cũng mất gần một tháng nên cuộc sống thu nhập cũng giảm so với mọi năm. Hàng năm cứ 3 tháng hội mỗi người thu nhập cũng từ 20-30 triệu đồng/người. Nhưng năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh nên không biết việc buôn bán thế nào" chị Đào cho biết.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 1

Các công tác chuẩn bị phòng chống dịch Covid-19 đã sẵn sàng chờ giờ chùa Hương mở cửa trở lại.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 2

Các mã QR code được triển khai giúp người dân dễ dàng thực hiện khai báo y tế.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 3

Những du khách đầu tiên đổ về chùa Hương chờ giờ mở cửa trở lại.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 4

Một đoàn khách về chùa Trình (chùa Hương) đi lễ không đeo khẩu trang theo quy định. Sau khi được ban quản lý nhắc nhở đoàn khách này đã đeo khẩu trang và tiếp tục tham quan.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 5

Các cửa hàng bán đồ lễ đã mở cửa sãn sàng chờ du khách về trẩy hội.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 6

Ngay từ chiều nay đền Trình đã bắt đầu đón những đợt khách đầu tiên đổ về tham quan lễ phật.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 7

Anh Nguyễn Văn Hà một người chuyên viết sớ cầu an cho du khách cho biết, chiều nay anh đã chuẩn bị xong cho ngày mai chùa Hương mở cửa chở lại.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 8

Từng chiếc thuyền được người dân thả xuống suối Yến neo đậu chờ đưa đón khách vào sâu trong chùa.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 9

Dọc đường suối Yến loa phát thanh nhắc nhở người dân thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Du khách đến chùa Hương phải khai báo y tế bằng ứng dụng QR code - 10

Từ ngày 13/3, khu di tích Hương Sơn không tổ chức lễ hội, chỉ tổ chức đón khách đáp ứng nhu cầu tâm linh của khách tham quan và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh an toàn.