Độc đáo lễ hội ném bánh kem ở Anh

(Dân trí) - Một trong những lễ hội đặc sắc nhất đảo quốc sương mù là lễ hội ném bánh kem vào mặt nhau. Lễ hội này cũng được xếp vào một trong “7 cuộc chiến ném đồ ăn lớn nhất thế giới”.

Lễ hội độc đáo này do ngài thị trưởng Mike FitzGerald của thị trấn Maidstone, hạt Kent đề xuất lần đầu tiên vào năm 1967, lấy cảm hứng từ các cảnh diễn trong phim của vua hài Charlie Chaplin.Hiện nay, lễ hội này được tổ chức thường niên tại Coxheath.

Độc đáo lễ hội ném bánh kem ở Anh

Tất cả các thí sinh cũng như khán giả đều rất háo hức bàn tán về các chiến thuật để đánh bại đối phương trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu.16 đội thi, mỗi đội gồm 4 người trong các trang phục sặc sỡ đầy màu sắc, kỳ dị sẽ đấu với nhau trong khoảng thời gian 30 giây.

Độc đáo lễ hội ném bánh kem ở Anh


Độc đáo lễ hội ném bánh kem ở Anh


Các đội thi đấu bằng cách đứng ở khoảng 2,5m và ném bánh kem vào nhau. Tên gọi là cuộc thi ném bánh kem nhưng thực tế “nguyên liệu” để dùng cho cuộc thi lại được thay thế bằng bột mì và nước.

Độc đáo lễ hội ném bánh kem ở Anh


Độc đáo lễ hội ném bánh kem ở Anh

Nếu ném trúng vào mặt đối phương bạn sẽ được 6 điểm, 5 điểm nếu ném vào ngực. Còn nếu ném trượt 3 lần sẽ bị trừ điểm. Hiện nay thì không có cách ném đặc biệt nào nhưng theo luật quy định nếu thí sinh của đội nào sáng tác được 1 kiểu ném đặc biệt, đội đó sẽ được thêm điểm.

Trung bình có khoảng hơn 300 kg bột mỳ đã được sử dụng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội ném bánh kem này.

Độc đáo lễ hội ném bánh kem ở Anh


Độc đáo lễ hội ném bánh kem ở Anh


Năm nay, giải vô địch ném bánh kem thế giới năm 2014 đã thu hút 14 đội chơi đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sự kiện thường niên vốn được xem là một trong 7 cuộc thi ném đồ ăn lớn nhất thế giới này không những mang đến niềm vui cho nhiều người mà còn nhằm quyên góp tiền phục vụ các công tác từ thiện.

Minh Anh (tổng hợp)