Đầu năm ghé thăm “Vịnh Hạ Long trên cạn” đẹp như mơ ở Hà Nam

(Dân trí) - Tam Chúc được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn” nhờ cảnh đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, phong thủy hữu tình mà hiếm nơi nào có được.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, cách TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam chừng 12km về phía Tây, khu du lịch Tam Chúc nằm trên tuyến quốc lộ 21A tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và TP. Hà Nội. Nơi đây được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn” nhờ cảnh đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, phong thủy hữu tình mà hiếm nơi nào có được.

Đầu năm ghé thăm “Vịnh Hạ Long trên cạn” đẹp như mơ ở Hà Nam  - 1

Đứng từ trên cao nhìn xuống Tam Chúc như một bức tranh phong thủy hữu tình, với cảnh đẹp nên thơ. Ảnh: Thương Nguyễn

Đây là một quần thể du lịch rộng 5.100ha, có 3 mặt được bao bọc bởi dãy núi Thất Tinh, dưới lòng hồ là 6 quả núi nhô lên in hình bóng nước, xung quanh là những đầm sen thơm ngát.

Đầu năm ghé thăm “Vịnh Hạ Long trên cạn” đẹp như mơ ở Hà Nam  - 2

Ảnh: Thương Nguyễn

 Hiện nay, Tam Chúc đã hoàn thành những hạng mục chính và bắt đầu mở cửa đón du khách vào tham quan. Đây đang là một trong điểm du lịch “hot” đầu năm mới Kỷ Hợi, khi du khách có thể kết hợp việc tham quan cảnh đẹp thiên nhiên và vãn cảnh chùa.

Đầu năm ghé thăm “Vịnh Hạ Long trên cạn” đẹp như mơ ở Hà Nam  - 3

Tam Chúc đang là điểm du lịch "hot" đầu năm mới Kỷ Hợi. Ảnh: Đinh Như Loan

Đầu năm ghé thăm “Vịnh Hạ Long trên cạn” đẹp như mơ ở Hà Nam  - 4

Hiện nay, nhiều hạng mục của Tam Chúc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Đinh Như Loan

Theo đó, chùa Ba Sao chính là điểm nhấn của khu Tam Chúc, rộng 44ha bao gồm các hạng mục: điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, cổng Tam Quan kết hợp các tòa tháp (gồm 1 tháp cao 150 m; 2 tháp cao 100m bố trí đăng đối).

Đầu năm ghé thăm “Vịnh Hạ Long trên cạn” đẹp như mơ ở Hà Nam  - 5

Ảnh: Lai Van Truong

Một điều đặc biệt nữa, Chùa Tam Chúc được xây dựng với hàng nghìn bức tranh bằng đá được ghép tỉ mỉ, cẩn thận bởi đôi bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công lành nghề. 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những người Hồi giáo Indonesia tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia sau đó đưa sang Việt Nam. Ngoài ra, Chùa Tam Chúc còn thiết lập một vườn cột kinh khổng lồ với 1.000 cột đá, mỗi cột cao 12m, nặng 200 tấn.

Đầu năm ghé thăm “Vịnh Hạ Long trên cạn” đẹp như mơ ở Hà Nam  - 6

Ảnh: Lai Van Truong

Đầu năm ghé thăm “Vịnh Hạ Long trên cạn” đẹp như mơ ở Hà Nam  - 7

Ảnh: Lai Van Truong

Không chỉ được xây dựng nơi non nước hữu tình, Chùa Tam Chúc còn đang trồng cây bồ đề có tuổi thọ lớn nhất thế giới do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng cho Việt Nam. Cây bồ đề này được chiết ra từ “Cây Bồ Ðề Vĩ Ðại Cát Tường” (Jaya Sri Maha Bodhi), ở Thánh tích Mahamegha, Cố đô Anuradhapura, Sri Lanka. Cây bồ đề này có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay và được coi là báu vật của quốc đảo này.

Đầu năm ghé thăm “Vịnh Hạ Long trên cạn” đẹp như mơ ở Hà Nam  - 8

Những ngày đầu năm, Tam Chúc luôn trong tình trạng đông đúc khách du lịch tham quan. Ảnh: Tuấn Anh Vũ

Hiện nay, vé xe điện tham quan khu du lịch có giá là 60 nghìn đồng/ người/ 2 lượt, trẻ em 40.000 đồng/ người/ 2 lượt. Do đây là khu du lịch mới, đang trong quá trình hoàn thiện nên các dịch vụ vẫn còn khá ít ỏi. Du khách đến đây tham quan, có thể chuẩn bị mũ nón, đồ ăn nhẹ và nước uống để tránh tình trạng bị động.

Từ Hà Nội di chuyển đến Tam Chúc cũng vô cùng thuận lợi nhờ hệ thống giao thông kết nối Hà Nội và Hà Nam hiện đại, thông thoáng. Bạn có thể lựa chọn phương tiện là xe máy, ô tô hay xe khách để phù hợp với lịch trình của bản thân.

Đặc biệt, chùa Tam Chúc cách chùa Bái Đính 30km và cách chùa Hương 4,5km tạo thành một quần thể ”Tam giác vàng” du lịch tâm linh rất thuận tiện cho du khách thực hiện các tour du lịch vãn cảnh chùa đầu năm.

Hiệp Nguyễn