"Đánh thức" mọi giác quan với khu chợ truyền thống lớn nhất Châu Âu

(Dân trí) - Chợ Boqueria thuộc thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đến nay vẫn giữ nguyên vẹn nét truyền thống như thuở ban đầu. Nơi đây còn được ví von như "chiếc làn đựng thực phẩm" của Châu Âu

Các quầy hàng bắt mắt tại khu chợ hấp dẫn nhất Châu Âu
Các quầy hàng bắt mắt tại khu chợ hấp dẫn nhất Châu Âu
Các quầy hàng bắt mắt tại khu chợ hấp dẫn nhất Châu Âu

Đến với thành phố Barcelona xinh đẹp của xứ sở bò tót, một trong những điểm không nên bỏ lỡ trong cuộc hành trình khám phá vùng đất Địa Trung Hải chính là ngôi chợ truyền thống mang tên Boqueria. Trong nhiều năm liên tiếp, Boqueria thường xuyên có mặt trong Top những ngôi chợ nổi tiếng nhất thế giới. Vậy điều gì làm nên nét hấp dẫn của nó?
Chợ Boqueria vẫn giữ chiếc cổng sắt truyền thống
Chợ Boqueria vẫn giữ chiếc cổng sắt truyền thống

Boqueria là một trong những ngôi chợ cổ nhất Tây Ban Nha. Nó được hình thành từ thế kỷ 13 nhưng ban đầu chỉ hình thành dưới dạng chợ trời. Những người nông dân trong vùng mang thực phẩm cây nhà lá vườn tới bày bán phía trước một bức tường cổ của thành phố. Tới năm 1593, chợ được xây dựng kiên cố hơn. Boqueria từng bị thiêu trụi vào năm 1835 nhưng rồi được thiết kế lại với khung sắt kiên cố như ngày nay.
Các mặt hàng trong chợ rất đa dạng, đặc biệt được niêm yết giá rõ ràng
Các mặt hàng trong chợ rất đa dạng, đặc biệt được niêm yết giá rõ ràng
Một quầy hàng bán bánh
Một quầy hàng bán bánh

Là một trong những điểm đến hút khách nhất Barcelona, đường tới chợ Boqueria khá thuận tiện. Nơi đây cách con đường đi bộ nổi tiếng La Rambla không xa. Từ quảng trường Catalunya và quảng trường Portal de la Pau, du khách chỉ cần đi bộ chừng 10 phút. Tại lối vào chính ở khu chợ cũng có tuyến xe bus và tàu điện ngầm.
ảnh 6, ảnh 7: Mọi loại hoa quả vùng ôn đới, nhiệt đới đều xuất hiện và được trang trí bắt mắt
Bước qua cổng sắt lớn, du khách sẽ chìm đắm trong không gian đa sắc, nhiều mùi vị, đặc biệt kích thích vị giác và khứu giác. Hơn 200 quầy hàng thực phẩm lớn nhỏ được bày biện ngăn nắp, trang trí bắt mắt quyến rũ người mua. Bạn có thể thỏa sức lựa chọn từ những loại trái cây ôn đới, nhiệt đới, hải sản tươi sống vùng Địa Trung Hải, cho tới các sản vật địa phương.
Nước ép hoa quả tươi có giá khoảng 1-2 Euro/cốc tùy từng loại
Nước ép hoa quả tươi có giá khoảng 1-2 Euro/cốc tùy từng loại
Một quầy bán rau củ
Một quầy bán rau củ

Chợ mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật. Chợ tấp nập nhất vào thời điểm trước 2 giờ chiều. Vào chiều thứ 7 mỗi tuần, chợ đông hơn bình thường bởi nhiều cửa hàng giảm giá đặc biệt.
Một quầy bán rau củ
Một quầy bán rau củ
Trái cây được cắt gọt sạch sẽ trong hộp giúp du khách tiện lợi thưởng thức. Chúng được bán với giá khoảng 1.5-2 Euro
 Hải sản tươi ngon nhất vùng Địa Trung Hải
 Hải sản tươi ngon nhất vùng Địa Trung Hải
 Hải sản tươi ngon nhất vùng Địa Trung Hải
Việt Hà
Việt Hà
Việt Hà

Việt Hà
(Tổng hợp)