Quảng Ninh

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Vân Đồn hút khách dịp nghỉ lễ

An Nhiên

(Dân trí) - Chưa đầy hai ngày của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút hơn 10.000 du khách nhờ sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Vân Đồn hút khách dịp nghỉ lễ - 1

Huyện đảo Vân Đồn đón hơn 10.000 du khách trong hai ngày nghỉ lễ (Ảnh: CTV).

Theo thống kê của ngành du lịch huyện đảo Vân Đồn, trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 9 và 10/4), huyện đã đón hơn 10 nghìn lượt khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong đó, du khách tập trung đến các địa điểm nổi tiếng của huyện như: Chùa Cái Bầu, xã Minh Châu, xã Quan Lạn, cụm di tích lịch sử thương cảng Vân Đồn, Đình, Chùa, Miếu, Nghè Quan Lạn nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần yêu nước hào hùng của các bậc tiền nhân.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Vân Đồn hút khách dịp nghỉ lễ - 2

Việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch được kỳ vọng sẽ giúp Vân Đồn hút khách trong mùa du lịch năm nay (Ảnh: P.N.).

Theo ghi nhận, tại Cảng Cái Rồng du khách đang đổ về chờ xuống tàu ra các xã đảo Minh Châu, Quan Lạn…nơi vốn có những bãi tắm đẹp hút hồn cũng vẻ hoang sơ của thiên nhiên nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Loan (34 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, gia đình chị nhiều năm nay vẫn chọn Minh Châu là nơi đến cho mỗi dịp nghỉ hè vì sự yên tĩnh, khung cảnh đẹp với biển xanh, cát trắng. Bên cạnh đó đồ ăn tươi ngon, giá cả phải chăng và đặc biệt người dân nơi đây rất mến khách.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Vân Đồn hút khách dịp nghỉ lễ - 3

Du khách thích thú khi đến với các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn (Ảnh: P.N.).

Còn theo anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, ở Bắc Ninh), đoàn nhà anh có 20 người đang chuẩn bị lên tàu ra Quan Lạn sau khi tham quan, chiêm bái chùa Cái Bầu. "Gia đình tôi nhiều năm nay mới quay trở lại Vân Đồn và thấy sự thay đổi rất lớn tại đây. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, có thêm bãi tắm và sản phẩm du lịch cùng phong phú hơn nhiều", anh Hùng chia sẻ.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Vân Đồn hút khách dịp nghỉ lễ - 4

Trải nghiệm câu mực đêm tại biển Cửa Đối đang được du khách ưa thích (Ảnh: CTV).

Một lãnh đạo huyện Vân Đồn cho biết, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, đến nay các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở Vân Đồn đã hoạt động trở lại đều được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận Cơ sở an toàn, phòng chống dịch Covid - 19. Các bãi tắm, các cơ sở lưu trú du lịch đều được chỉnh trang, sạch đẹp.

Công tác an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và an toàn cho khách du lịch tại các điểm du lịch; thực hiện bình ổn giá, niêm yết giá cả tại nhà hàng, quán ăn, các điểm bán hàng phục vụ du khách đều được thực hiện theo quy định.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Vân Đồn hút khách dịp nghỉ lễ - 5

Các bạn trẻ tha hồ chơi đùa trên bãi biển vốn đẹp nổi tiếng của Vân Đồn (Ảnh: P.N.).

Cũng theo vị lãnh đạo này, để phấn đấu thu hút khách du lịch đến với Vân Đồn đạt 1,2 triệu lượt khách trong năm nay, Vân Đồn cũng sẽ phối hợp với Sở Du lịch triển khai xây dựng mô hình sản phẩm du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Bãi Tử Long. Phối hợp các đơn vị lắp đặt mở rộng hệ thống WiFi miễn phí tại khu vực bến tàu du lịch; điểm du lịch cấp tỉnh (Quan Lạn - Minh Châu).

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Vân Đồn hút khách dịp nghỉ lễ - 6

Tàu du lịch hối hả đón khách tại Cảng (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó cũng triển khai đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường; phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh của huyện như: Du lịch tâm linh, du lịch biển đảo, du lịch trải nghiệm, du lịch gắn với văn hóa ẩm thực...; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để bổ sung các hoạt động, sản phẩm thu hút khách du lịch.

Trong đó, đáng chú ý là Chương trình Vân Đồn Chào hè; các hoạt động văn hóa thể thao có sức thu hút khách với các sự kiện năm Du lịch Quốc gia 2022; Tổ chức Lễ hội truyền thống Vân Đồn và công bố quyết định công nhận văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đối với Lễ hội truyền thống Vân Đồn; Tổ chức chương trình văn hóa, ẩm thực Vân Đồn...

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Vân Đồn hút khách dịp nghỉ lễ - 7

Du khách có thể thưởng thức hải sản tươi ngon tại các nhà bè trên vịnh (Ảnh: CTV).

Với nhiều chương trình ưu đãi, hấp dẫn cùng với sự an toàn và những trải nghiệm trọn vẹn, thú vị Vân Đồn đang kỳ vọng sẽ hút khách du lịch trong mùa du lịch năm 2022.