Cửa Lò đặt mục tiêu đón 2,5 triệu khách năm 2015

(Dân trí) - Được công nhận là đô thị Du lịch Biển đầu tiên của cả nước, Cửa Lò quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trên các mặt trận kinh tế, xã hội, đời sống, văn hóa, thông tin. Trong đó đô thị này dự kiến sẽ đón 2,5 triệu khách trong và ngoài nước.

Với chủ đề: Du lịch Cửa Lò – Kỷ cương – Thương hiệu, sáng 27/3, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức buổi họp báo tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2015.

 

Theo thông tin từ ông Doãn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Lễ hội du lịch Cửa Lò 2015 sẽ khai mạc vào đúng dịp đất nước kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), trong đó có nhiều nội dung đổi mới, ấn tượng, thiết thực, đưa một phần dân ca Ví, Giặm vào các chương trình nghệ thuật.

 

Cửa Lò đặt mục tiêu đón 2,5 triệu khách năm 2015



Năm 2014, Cửa Lò đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Đô thị du lịch biển. Năm ngoái, lượng khách du lịch đến với Cửa Lò đạt 2,3 triệu lượt khách, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 1.730 tỷ đồng.

 

Năm 2015, Cửa Lò dự kiến tăng thêm 500 phòng nghỉ, thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Lễ hội du lịch và các hoạt động phục vụ du lịch trong năm 2015 của Cửa Lò với các sản phẩm hấp dẫn sẽ tiếp tục góp phần khẳng định giá trị văn hóa mang đậm bản sắc vùng biển Cửa Lò trong quá trình hội nhập và phát triển. Bên cạnh đó, du lịch Cửa Lò cũng góp phần tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Nghệ An đến với nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế...

 

Nhiều năm qua, Cửa Lò đã trở thành điểm đến du lịch được nhiều du khách lựa chọn, nhất là vào dịp hè. Năm 2015, Cửa Lò tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.

 

Để phục vụ du khách, Cửa Lò đã hình thành nhiều tour du lịch hấp dẫn, kết nối với các điểm du lịch khác của Nghệ An như: Cửa Lò - quê Bác; Cửa Lò - sông Lam - đền Củi; Cửa Lò - Vinh - Khu di tích Kim Liên - rừng nguyên sinh Pù Mát; du thuyền vãn cảnh đảo Lan Châu - động Rùa - Đảo Tiên; Cửa Lò - đảo Ngư - đảo Mắt - sông Lam... và một số tuyến ngoại tỉnh như Cửa Lò - cửa khẩu Cầu Treo - Lạc Sao (Lào).

 

PV