Cây cầu "nhái" Cầu Vàng Đà Nẵng nhưng được sơn móng đỏ chót

Huy Hoàng

(Dân trí) - Cây cầu ở Philippines được thiết kế mô phỏng khá giống với Cầu Vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam, nhưng lại thu hút du khách bằng những ngón tay được sơn móng đỏ chót.

Khởi công từ giữa năm 2018, đến nay, Cầu Vàng đã trở thành một trong những điểm du lịch mới của thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Cầu nằm ở độ cao hơn 1400m so với mực nước biển, gồm 8 nhịp với chiều dài gần 150m. Nét đặc biệt của cây cầu ở chỗ có 2 bàn tay khổng lồ nâng đỡ phần uốn lượn, tạo nên sự hấp dẫn khó tả.

Với kiến trúc ấn tượng, công trình từng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước. Năm 2021, tờ Daily Mail (Anh) từng xếp Cầu Vàng nằm trong danh sách "Những kỳ quan thế giới mới".

Cây cầu nhái Cầu Vàng Đà Nẵng nhưng được sơn móng đỏ chót - 1
Cầu Vàng ở Đà Nẵng từng được nhiều hãng truyền thông quốc tế ca ngợi (Ảnh: Daily Mail).

Trước đó, vào tháng 4/2020, công trình này cũng vinh dự được xướng tên trong danh sách "28 cây cầu đẹp tuyệt trên khắp thế giới" do trang Insider đăng tải. Nhiều trang tin tức, tạp chí du lịch nước ngoài như Time, CNN cũng từng dành nhiều lời khen ngợi và đánh giá đây là cây cầu đi bộ nổi tiếng trên thế giới.  

Tuy nhiên, trong những ngày qua, mạng xã hội được dịp "xôn xao" khi xuất hiện một cây cầu khác ở Philippines được coi là "nhái" theo thiết kế của Cầu Vàng.

Cây cầu nhái Cầu Vàng Đà Nẵng nhưng được sơn móng đỏ chót - 2

Cầu bàn tay khổng lồ với móng tay sơn đỏ ở Philippines (Ảnh cắt từ clip).

Theo giới thiệu, cầu Giant Hand (Bàn tay khổng lồ) nằm tại Bauko, tỉnh Moutain. Công trình được thiết kế với những ý tưởng mô phỏng giống "bản chính" nhưng lại được "phá cách" thêm bằng những ngón tay có sơn móng đỏ chót.

Cây cầu "nhái" giống Cầu Vàng (Đà Nẵng) nhưng được sơn móng đỏ chót

Được biết, công trình thuộc khuôn viên của một khu nghỉ dưỡng đang trong quá trình hoàn tất, dự kiến sẽ thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm trong mùa hè năm nay khi hồ bơi và những tiện ích khác hoàn thiện.

Một blogger du lịch chia sẻ, Cầu Bàn tay khổng lồ ở Philippines có tầm nhìn thoáng, hướng xuống khu vườn rau bên dưới. Khi du khách bước chân lên cầu có cảm giác được một bàn tay lớn nâng đỡ.

Đây không phải lần đầu xuất hiện "phiên bản nhái" Cầu Vàng. Trước đó, vào tháng 8/2019, cầu Xianshou (cầu bàn tay tiên) được khánh thành ở thành phố Tam Ninh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, từng gây tranh cãi vì thiết kế giống với phiên bản của Việt Nam.

Cây cầu nhái Cầu Vàng Đà Nẵng nhưng được sơn móng đỏ chót - 3
Cầu bàn tay tiên ở Trung Quốc (Ảnh: News).

Công trình nằm trong khu tham quan Guxi Xinghe với mặt kính trong suốt dài gần 100 m, uốn cong, nhô ra khỏi sườn núi. Theo chia sẻ của truyền thông địa phương, cầu được thiết kế dựa trên truyền thuyết ca ngợi lòng hiếu thảo của người con trai lên núi hái thuốc chữa bệnh cho mẹ.