Cặp đôi thiên nga đen bỏ ăn sau khi bị du khách ăn cắp trứng

(Dân trí) - Một cặp đôi thiên nga đen đã bỏ ăn trong suốt 4 ngày sau khi trứng của chúng bị du khách lấy cắp tại một điểm du lịch gần núi Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Sự việc xảy ra tại một điểm danh lam thắng cảnh gần núi Thái Sơn thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cụ thể, vào đầu tháng 2 vừa qua, nhân viên tại đây nhận thấy hai con thiên nga đen đột nhiên rơi vào tình trạng kích động khác thường. Sau khi kiểm tra, họ nhân thấy, 5 quả trứng trong tổ của chúng bị mất cắp.

Cặp đôi thiên nga đen bỏ ăn vì bị ăn cắp trứng
Cặp đôi thiên nga đen bỏ ăn vì bị ăn cắp trứng

Từ video giám sát, Li Yaming, một nhân viên quản lý khu du lịch, phát hiện một cặp khách du lịch đứng gần đó lấy cắp những quả trứng trong tổ thiên nga. Phía cảnh sát đang tiến hành điều tra và tìm kiếm danh tính của hai vị khách trên vì nghi ngờ hành vi ăn cắp.

Phía cảnh sát đang tiến hành điều tra danh tính của hai vị khách du lịch với hành vi trộm cắp kể trên
Phía cảnh sát đang tiến hành điều tra danh tính của hai vị khách du lịch với hành vi trộm cắp kể trên

Cô Li cho biết, những quả trứng thiên nga không ăn được, cũng không thể ấp một lần nữa. Thậm chí, chúng không được dùng trong mục đích trang tri vì có thể vỡ ra ở nhiệt độ nóng.

Trong văn hóa Trung Hoa, thiên nga là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu
Trong văn hóa Trung Hoa, thiên nga là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu

Thiên nga đen là một trong những loài gia cầm nằm trong danh sách bảo vệ của Chính phủ Trung Quốc và được người dân nước này yêu thích. Trong văn hóa Trung Hoa, thiên nga là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Vào tháng 2/2016, tại khu du lịch Vũ Lăng Nguyên ở Trương Gia Giới, người ta còn tôt chức lễ cưới cho một cặp đôi thiên nga.

Huy Hoàng

Theo SH