Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca

(Dân trí) - Arap Xê út hôm 5/3 ban hành lệnh cấm công dân nước mình hành hương đến Mecca, dẫn tới cảnh tượng vắng lặng chưa từng thấy tại Thánh đường linh thiêng này.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 1

Khu vực xung quanh Kaaba - nơi linh thiêng nhất của đạo Hồi - rất vắng vẻ, chỉ có các nhân viên dọn dẹp vệ sinh.

Mecca's Great Mosque - Thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới tại thành phố Mecca (Al-Masjid Al-Haram - Thánh đường Hồi giáo Mecca) của Arập Xê út - đã đóng cửa hoàn toàn từ hôm 5/3 để khử trùng trong nỗ lực ngăn ngừa lây lan Covid-19.

Động thái này được thực thi sau khi Arap Xê út xác nhận 5 ca nhiễm Covid-19, tất cả đều là công dân nước này vừa trở về từ Iran hoặc người thân của họ.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 2

Kaaba dịp Hajj năm 2019 khi hàng triệu người Hồi giáo hành hương tới đây.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 3

Hình ảnh đông đúc thường thấy trước đây.

Thánh đường Hồi giáo Mecca bao bọc Kaaba - một trong những nơi linh thiêng nhất của đạo Hồi.

Kaaba là toà nhà hình hộp chữ nhật nằm ở trung tâm Thánh đường, 4 cạnh chỉ về 4 hướng chính. Các tín đồ Hồi giáo phải quay mặt về hướng của Kaaba trong khi thực hiện Salat (nghi thức cầu nguyện của đạo Hồi).

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 4

Trước lệnh cấm, hồi đầu tuần này vẫn có hàng ngàn tín đồ tới Thánh đường Hồi giáo Mecca và đi vòng quanh Kaaba.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 5

Thánh đường Hồi giáo Mecca đã đóng cửa một phần để khử trùng hồi đầu tuần, trước khi đóng cửa hoàn toàn hôm 5/3.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 6

Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy khu vực lát gạch trắng bao quanh Kaaba vắng bóng các tín đồ tới cầu nguyện.

Salat là 1 trong 5 trụ cột của Hồi giáo, đòi hỏi các tín đồ phải thực hiện cuộc hành hương Haij ít nhất một lần trong đời nếu có cơ hội, bao gồm cả nghi thức đi một vòng quanh Kaaba. Hajj là một trong những cuộc hành hương hàng năm lớn nhất trên thế giới.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 7

Chỉ có các nhân viên chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực bao quanh Kaaba.


Khu vực sân trung tâm Thánh đường Hồi giáo Mecca và xung quanh Kaaba hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có các nhân viên vệ sinh dọn dẹp, phun thuốc khử trùng và lực lượng chức năng. Đây là cảnh tượng chưa từng thấy ở Thánh đường linh thiêng này.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 8

Chỉ có vài nhóm nhỏ người dân bên trong Thánh đường.

Sân trung tâm Thánh đường Hồi giáo Mecca vốn là nơi tấp nập nhất vào mỗi kỳ Hajj (thời gian cụ thể năm nay theo lịch của đạo Hồi là vào tháng 7 và 8), nhưng vẫn luôn đông đúc quanh năm bởi các cuộc hành hương Umrah (có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong năm), gần như không bao giờ trống vắng.

Hôm 5/3 Church of the Nativity (Nhà thờ Giáng sinh) - một vương cung thánh đường tại Bethlehem thuộc vùng lãnh thổ của Nhà nước Palestine - cũng đóng cửa, sau khi có 4 người Palestine bị nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 9

Du khách tới Nhà thờ Giáng sinh trước khi đóng cửa hôm 5/3.

Sau đó là một loạt biện pháp được áp dụng, bao gồm cả lệnh cấm tất cả du khách từ Bờ Tây đến trong khoảng thời gian ít nhất là hai tuần. Các nơi thờ cúng khác tại Bethlehem cũng đóng cửa tương tự.

Nhà thờ Giáng sinh nguyên thuỷ do Constantinus Đại đế và Hoàng thái hậu Helena xây dựng từ năm 327 sau Công nguyên, tại vị trí mà theo truyền thống Thánh được coi là bên trên hang nơi sinh của Chúa Giêsu.

Bethlehem được mệnh danh là “thành phố Kinh Thánh”, là trung tâm văn hoá và du lịch của Palestine. Nhà thờ Giáng sinh thường có khoảng 10 ngàn du khách tới đây mỗi ngày và đã chuẩn bị đón hàng chục ngàn du khách dịp lễ Phục sinh sắp tới.

Cảnh tượng vắng vẻ hiếm thấy tại thánh đường hồi giáo Mecca - 10

Du khách tập trung bên ngoài Nhà thờ Giáng sinh hôm 5/3.

Biện pháp này được cơ quan Du lịch của chính quyền Palestine áp dụng và lập tức tác động mạnh tới các doanh nghiệp nơi đây, vì họ chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu từ du khách và dòng người Thiên Chúa giáo hành hương.

Mới 3 tháng trước Bethlehem còn rộn ràng đón mùa Giáng sinh tuyệt vời nhất trong hai thập niên qua. Thủ hiến thành phố và các chủ khách sạn cho biết tình hình còn tốt hơn so với mức 1,5 triệu du khách tới Bethlehem năm 2018.

Linh Lê

Theo Daily Mail