Cấm du khách trèo lên vòm đá núi lửa ở đảo Lý Sơn
(Dân trí) - Chính quyền đặc khu Lý Sơn nghiêm cấm du khách leo trèo lên cổng Tò Vò nhằm bảo vệ vòm đá độc đáo này.
Ngày 15/4, Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương quyết định cấm du khách leo trèo lên cổng Tò Vò.
Cổng Tò Vò là một trong những địa điểm thu hút du khách trên đảo Lý Sơn. Nhiều du khách đã leo trèo lên cổng Tò Vò để chụp ảnh. Có nhiều đoàn khách với hàng chục thành viên trèo lên vòm đá cùng lúc đã tác động xấu đến cấu trúc của thắng cảnh này. Ngoài ra, bề mặt đá trơn trượt, gồ ghề có thể khiến du khách trượt ngã gây chấn thương.

Nhiều du khách trèo lên cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).
Cổng Tò Vò được hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Giếng Tiền. Dung nham núi lửa đã tạo ra tầng đá bazan dày ở vị trí cổng Tò Vò.
Trải qua thời gian, tầng đá bazan bị sóng biển phá vỡ tạo thành lỗ rỗng có hình dạng tổ tò vò. Vòm đá này dài khoảng 20m, điểm hẹp nhất rộng 2m. Với vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo nên cổng Tò Vò là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi và Việt Nam.
Ngoài cổng Tò Vò trên cạn, tại vùng biển Lý Sơn còn một vòm đá khác nằm ngoài khơi đảo Bé. Vòm đá này được các chuyên gia khảo cổ phát hiện năm 2014. Vòm đá được hình thành từ nham thạch núi lửa, có cấu trúc giống hệt cổng Tò Vò trên cạn. Khối nham thạch tạo nên vòm đá kéo dài gần 100m, trong đó phần mái vòm dài khoảng 20m.
Đảo Lý Sơn cách đất liền 17 hải lý, diện tích 10km2, dân số khoảng 22.000 người. Hòn đảo này sở hữu nhiều miệng núi lửa cổ, bãi biển đẹp, khung cảnh hoang sơ. Ngoài ra, Lý Sơn còn nổi tiếng bởi hải sản tươi ngon, đặc biệt là đặc sản tỏi. Trung bình mỗi năm đảo Lý Sơn đón khoảng 250.000 du khách.





