Cả phi công, tiếp viên bị “tóm cổ” vì uống rượu trước khi bay

(Dân trí) - Cảnh sát cho biết họ nhận được một cuộc điện thoại nặc danh tố cáo tổ bay đã sử dụng rượu trước khi lên máy bay vào sáng sớm nên đã tiến hành kiểm tra.

Một phi công người Latvia của hãng hàng không AirBaltic cùng ba thành viên tổ bay đã buộc phải rút khỏi chuyến bay dự định bay từ Oslo sang Hy Lạp vào sáng 8/8 sau khi không vượt qua được cuộc kiểm tra nồng độ cồn trước khi máy bay cất cánh.

bt-plane-debesis-1280x800px-0309-1-23363

Cảnh sát công tố Na Uy cho biết, kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở cho thấy 4 trên 5 thành viên tổ bay có mức cồn vượt ngưỡng 0,2 promille.

Chuyến bay từ Na Uy sang Hy Lạp của airBaltic chở theo 109 hành khách. Cảnh sát đến sân bay Oslo sau khi nhận được cuộc gọi nặc danh tố cáo tổ bay trên đã sử dụng rượu nên kiểm tra.

Cảnh sát cho biết họ nhận được một cuộc điện thoại nặc danh tố cáo tổ bay đã sử dụng rượu trước khi lên máy bay vào sáng sớm nên đã tiến hành kiểm tra.

airbaltic-1e55f

Cả bốn người trong tổ bay được dẫn vào xe cảnh sát. Họ sẽ bị tạm giữ và được đưa đến bệnh viện thử máu để xác nhận kết quả thử nồng độ cồn qua hơi thở.

Chuyến bay bị hủy và hãng hàng không phải làm việc tích cực chăm sóc hành khách. Nếu bị phán có tội, 4 thành viên tổ bay trên sẽ phải chịu mức án 2 năm tù giam.

Hữu Thắng

Theo Metro