Bức xúc vì khách Tây ăn chơi “tẹt ga”, tụ tập không đeo khẩu trang

(Dân trí) - Nhiều người dân địa phương tức giận khi thấy khách nước ngoài thoải mái tụ tập giữa mùa dịch bệnh nhưng không đeo khẩu trang.

Bức xúc vì khách Tây ăn chơi “tẹt ga”, tụ tập không đeo khẩu trang

Không ít người dân ở Bali, Indonesia, tỏ ra bức xúc khi thấy nhiều du khách Australia vi phạm lệnh phong tỏa, vẫn tụ tập ăn chơi thành đám đông và không đeo khẩu trang ra đường.

Cảnh quay từ khu nghỉ dưỡng ở Canggu bờ biển phía nam của Indonesia cho thấy nhiều khách ngoại quốc “hoàn toàn phớt lờ” lệnh cách ly xã hội trên đảo.

Bức xúc vì khách Tây ăn chơi “tẹt ga”, tụ tập không đeo khẩu trang - 1
Du khách nước ngoài tập trung ăn uống

Những hình ảnh ghi được tại khu nghỉ dưỡng PNB Beach Resort, Bali, cho thấy khách Tây ngồi trong nhà hàng, bể bơi, tắm nắng và trò chuyện thoải mái, dường như bỏ qua con số ít nhất 9.511 người nhiễm Covid-19 tại Indonesia ở thời điểm hiện tại.

Bức xúc vì khách Tây ăn chơi “tẹt ga”, tụ tập không đeo khẩu trang - 2

“Khách ngoại quốc tụ tập ở nhà hàng, bể bơi trong khách sạn. Họ hành xử như thể dịch bệnh chỉ là trò đùa”, một du khách bức xúc.

Bức xúc vì khách Tây ăn chơi “tẹt ga”, tụ tập không đeo khẩu trang - 3
Khu vực bể bơi cũng đông khách

Người này cho biết rất sốc khi chứng kiến khách Australia vi phạm lệnh phong tỏa. Hiện khách nước ngoài ở Bali đã vắng bóng do dịch bệnh, nhưng những người còn ở lại khu vực Canggu lại không tuân thủ luật pháp.

Trước đó, truyền thông địa phương từng đưa tin về vụ việc nhóm khách nước ngoài bất chấp, tổ chức tiệc sinh nhật linh đình trong một căn villa trên đảo. Sau khi video được tung lên mạng xã hội, những người này phải xin lỗi công khai.

Bức xúc vì khách Tây ăn chơi “tẹt ga”, tụ tập không đeo khẩu trang - 4
Một du khách ngoại quốc ra bãi biển không có khẩu trang

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người bày tỏ sự buồn bã khi thấy “thánh địa du lịch” một thời vốn sôi động ở Bali nay vắng tanh, nhưng người khác lại nói nó đang trở nên “bình yên” đáng sống.

Bức xúc vì khách Tây ăn chơi “tẹt ga”, tụ tập không đeo khẩu trang - 5
Đường phố Bali vắng tanh khi lệnh phong tỏa vẫn đang được áp dụng

Các doanh nghiệp lữ hành tại hòn đảo này là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 46.000 nhân viên làm việc trong lĩnh vực du lịch bị sa thải vào tuần trước, cùng nhiều tác động nặng nề có thể nhìn thấy rõ.

Hiện Bali ghi nhận ít nhất 215 ca nhiễm Covid-19, với 4 trường hợp đã tử vong, 2 trong số đó là khách nước ngoài.

Huy Hoàng

Theo DM