Bên trong nhà hàng cho khách ăn bên cạnh… xác ướp ở Ai Cập

Phương Hà

(Dân trí) - Các thực khách có thể thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng nằm ở vị trí rất gần với các xác ướp Hoàng gia ở Ai Cập.

Mawlay - nhà hàng ngoài trời trong khuôn viên Bảo tàng Văn Minh Quốc gia Ai Cập tại Cairo vừa đưa vào phục vụ bữa ăn mang hương vị lịch sử đích thực.

Theo đó, khách sẽ ngồi thưởng thức bữa iftar (bữa ăn sau khi mặt trời lặn) và suhoor (bữa ăn trước khi mặt trời mọc) trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi Giáo ở nơi cách 22 xác ướp Hoàng gia chỉ vài mét.

Bên trong nhà hàng cho khách ăn bên cạnh… xác ướp ở Ai Cập - 1

Nơi du khách ngồi ăn chỉ cách các xác ướp vài mét.

Sau khi ăn xong, khách có thể tham quan bảo tàng. Ông Ahmed Ghoniem, Giám đốc điều hành Bảo tàng Văn Minh Quốc gia Ai Cập cho biết, bảo tàng mở cửa từ 9h sáng đến 15h, nhưng nay sẽ mở thêm khung giờ 20h đến 23h tối.

Bên trong nhà hàng cho khách ăn bên cạnh… xác ướp ở Ai Cập - 2
Sau khi ăn xong, khách có thể tham quan bảo tàng vào buổi tối.

Trước đó, hồi tháng 4, cả thế giới chứng kiến cuộc diễu hành rước 22 xác ướp Hoàng gia gồm 18 Pharaoh và 4 nữ hoàng xuyên Cairo, từ Bảo tàng Ai Cập ở Quảng trường Tahrir đến Bảo tàng Văn Minh Quốc gia Ai Cập.

Bên trong nhà hàng cho khách ăn bên cạnh… xác ướp ở Ai Cập - 3
Lễ rước 22 xác ướp Hoàng gia hoành tráng hồi tháng 4.

Các xác ướp được rước theo thứ tự niên đại và đặt trên những chiếc xe trang trí theo phong cách thời Ai Cập cổ đại.

Bên trong nhà hàng cho khách ăn bên cạnh… xác ướp ở Ai Cập - 4
Bảo tàng mới được khai trương hồi tháng 4.

Bảo tàng Văn Minh Quốc gia Ai Cập nằm tại khu Fustat của Old Cairo được chính thức khai trương hôm 3/4. Fustat là nơi đặt kinh đô của Ai Cập dưới triều đại Umayyad hồi năm 641 sau Công nguyên.