1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

5 biệt thự Lầu Bảo Đại ở Nha Trang được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Trung Thi

(Dân trí) - Tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đối với khu vực Biệt thự Cầu Đá (hay còn gọi là Biệt thự Lầu Bảo Đại).

Ngày 26/6, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận tỉnh này vừa ban hành quyết định về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đối với biệt thự Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang).

Tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Nha Trang và các đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích biệt thự Cầu Đá theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, cũng như các quy định liên quan khác.

5 biệt thự Lầu Bảo Đại ở Nha Trang được xếp hạng di tích cấp tỉnh - 1

Ở di tích Lầu Bảo Đại có thể nhìn toàn cảnh thành phố Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Di tích biệt thự Cầu Đá do người Pháp xây dựng cách đây hơn 100 năm (năm 1923) với kiến trúc ban đầu là 5 căn biệt thự, mục đích làm nơi ở cho các kỹ sư, nhân viên người nước ngoài của Viện Nghiên cứu biển (nay là Viện Hải dương học Nha Trang).

Khoảng từ năm 1940 đến 1945, vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương cùng gia đình thường xuyên đến khu di tích này nghỉ dưỡng, giải trí nên từ đó có tên Lầu Bảo Đại.

Vào năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch tại khu di tích Biệt thự Cầu Đá. Đồng thời, giao hơn 13ha đất (bao gồm 5 biệt thự cổ, đất di tích và núi Cảnh Long cùng mặt biển) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà thực hiện dự án kinh doanh Bảo Đại resort Nha Trang.

5 biệt thự Lầu Bảo Đại ở Nha Trang được xếp hạng di tích cấp tỉnh - 2

Toàn cảnh di tích Lầu Bảo Đại (Ảnh: Trung Thi).

Chủ trương xây dựng resort ở di tích biệt thự Cầu Đá đã nhận nhiều ý kiến trái chiều của nhân dân thành phố Nha Trang, vì lo ngại dự án sẽ tác động tiêu cực đến di tích.

Dù vậy, dự án vẫn tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, các công trình tại dự án này hầu như còn dang dở, một số công trình chỉ xây dựng được phần thô rồi bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên.

Giữa năm 2023, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định thu hồi đất tại khu vực biệt thự Cầu Đá từ doanh nghiệp để giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa quản lý theo quy định.