Mang mùa đông Hàn Quốc đến với du khách Việt Nam

(Dân trí) - Đến Hàn Quốc dịp này, du khách sẽ được thưởng ngoạn những ngọn núi tuyết, câu cá trên băng, trượt tuyết, trượt ván, đốt đèn lồng trên đảo… Ngoài ra, du khách sẽ được hỗ trợ tối đa các thủ tục về visa.

Nội dung trên nằm trong chương trình “Mang món quà mùa đông Hàn Quốc tới Việt Nam” do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức ngày 12/11 tại Hà Nội.
Mang mùa đông Hàn Quốc đến với du khách Việt Nam

Bên cạnh việc quảng bá tiềm năng du lịch Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn còn đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn cho cả du khách và các công ty lữ hành.

Ngoài ra, Tổng cục du lịch Hàn Quốc còn xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, như các lễ hội mùa đông, lễ hội tuyết, xem biểu diễn trong lâu đài xây bằng tuyết, lễ hội đốt đèn lồng trên đảo, kết hợp với các hoạt động thu hút du khách nhiều lứa tuổi như câu cá trên băng, trượt tuyết, trượt ván…

Chiến dịch quảng bá trên nhằm kích cầu du lịch mùa thấp điểm, khuyến khích các công ty du lịch bán mạnh sản phẩm du lịch Hàn Quốc vào mùa đông.

Bên cạnh chương trình xúc tiến du lịch của Hàn Quốc, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines miền Bắc cũng có nhiều chương trình ưu đãi dành cho tuyến Việt Nam – Hàn Quốc. Cụ thể, từ ngày 15/11 đến hết 31/3/2014 giảm 25-30% giá vé, áp dụng đối với các đối tác du lịch sử dụng đường bay của VNA tới Hàn Quốc (trừ thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2014).

Nhờ phối hợp tốt với các đối tác trong và ngoài nước, cùng với cách thức làm du lịch chuyên nghiệp, Hàn Quốc đã thu hút số lượng lớn du khách Việt Nam. Tính đến tháng 10/2013, đã có hơn 108 nghìn du khách Việt Nam tới Hàn Quốc, tăng gần 10% so với năm 2012.

Có thể thấy, Việt Nam đang là thị trường khách du lịch tiềm năng của Hàn Quốc.

Song An