Lặng lẽ chợ gốm ven sông Hồng

(Dân trí) - Gần 20 năm hình thành và phát triển, chợ gốm ven sông Hồng từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều người dân thủ đô mê đồ gốm sứ. Với nhiều mẫu mã đa dạng, chợ gốm thu hút khách đến thăm quan, mua sắm chủ yếu vào những ngày cuối tuần.

Gọi là chợ gốm bên sông Hồng (phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) bởi đây trước kia vốn là nơi tập kết gốm ở bãi cát, ngay sát mép sông, sau đó vận chuyển đi các địa bàn lân cận để tiêu thụ. Được biết, đa phần các hộ dân buôn bán tại đây đều đến từ tỉnh Vĩnh Phúc.

Với sự đa dạng, phong phú từ kích thước cho tới chủng loại của nhiều mặt hàng khác nhau như lục bình, chậu cây cảnh, lọ hoa…người mua tha hồ lựa chọn các sản phẩm. Ngoài các sản phẩm trên, chợ gốm còn có nhiều loại sản phẩm bắt mắt dùng để trang trí trong nhà như chú cuội, cô tấm, đài sen…

Làng gốm ven sông hồng khá đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng sản phẩm và giá cả....
Làng gốm ven sông hồng khá đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng sản phẩm và giá cả....
Làng gốm ven sông hồng khá đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng sản phẩm và giá cả....

Là người gắn bó gần 15 năm với khu chợ gốm ven sông Hồng, chị Nguyễn Thị Ngoan, chủ một gian hàng tại đây cho biết: “Trước kia gia đình tôi làm ruộng rất vất vả, sau được anh em trong họ hàng rủ tới đây dựng lều và mở bãi kinh doanh cho tới giờ. Thu nhập của gia đình tôi từ việc buôn bán gốm sứ cao hơn rất nhiều so với cấy lúa, trung bình từ 200 - 300 nghìn đồng/ngày.

Vì nằm ven sông Hồng nên những người buôn bán gốm tại đây chủ yếu dùng thuyền là phương tiện vận chuyển hàng hóa. Đa phần các mặt hàng gốm sứ ở đây đều được nhập từ Bát Tràng, Phù Lãng (Bắc Ninh) hay Đông Triều (Quảng Ninh).

Ngoài ra, còn có rất nhiều các sản phẩm mang hình thù các nhân vật trong dân gian.
Ngoài ra, còn có rất nhiều các sản phẩm mang hình thù các nhân vật trong dân gian.
Ngoài ra, còn có rất nhiều các sản phẩm mang hình thù các nhân vật trong dân gian.
Ngoài ra, còn có rất nhiều các sản phẩm mang hình thù các nhân vật trong dân gian.
Chợ gốm thu hút khách chủ yếu vào hai ngày cuối tuần. Còn với những ngày thường thì có được một vài vị khách như thế này đã là may mắn cho các chủ cửa hàng
Tranh thủ những ngày ít khách, các chủ hàng tất bật nhập hàng mới, chuyển hàng vào kho
Tranh thủ những ngày ít khách, các chủ hàng tất bật nhập hàng mới, chuyển hàng vào kho
Tranh thủ những ngày ít khách, các chủ hàng tất bật nhập hàng mới, chuyển hàng vào kho
Không những bán lẻ, nơi đây còn là địa chỉ cung cấp hàng cho nhiều tiểu thương các quận, huyện của Hà Nội

Do các hộ gia đình kinh doanh tại chợ gốm sông Hồng đều xuất phát từ những người nông dân chân chất, thật thà nên cuộc sống của họ tại đây cũng hết sức bình dị. Cũng chính vì vậy mà khách hàng có tham quan, ngắm các sản phẩm hàng giờ mà không mua thì họ vẫn rất thân thiện và thoải mái.

Thông thường, khách hàng đến chợ gốm chủ yếu đông vào 2 ngày cuối tuần và các ngày gần tết âm lịch vì đây là dịp người dân rảnh rỗi, nhu cầu mua sắm đồ tăng cao.

Giá cả các sản phẩm gốm sứ tại đây cũng rất đa dạng, từ những cặp lục bình lên tới hàng chục triệu đồng cho tới những lọ hoa, con giống gốm chỉ có giá vài chục nghìn đồng,...

Bài và ảnh: Nhữ Trang