Khách quốc tế tăng mạnh dịp 2/9

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ vừa qua tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng lượng khách tăng mạnh. Cụ thể: Khánh Hoà đón hơn 26.000 lượt, Bình Thuận 43.500 lượt, Cù Lao Chàm và cảng du lịch Cửa Đại (Quảng Nam) đón hơn 3.500 lượt khách,… tất cả đều tăng so với cùng kỳ năm 2012.

Là giai đoạn “vét” khách trong dịp hè 2013, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng lượng khách quốc tế tăng mạnh. Do có sự chuẩn bị tốt, nên hầu hết các điểm du lịch trên không xảy ra tình trạng quá tải.

Tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, khách quốc tế tăng mạnh (ảnh minh hoạ)
Tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, khách quốc tế tăng mạnh (ảnh minh hoạ)

Theo số liệu từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Khánh Hoà, toàn tỉnh đón khoảng 26.000 lượt khách trong dip lễ Quốc khánh, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, hơn 7.000 khách quốc tế, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và 19.000 khách nội địa, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Đón lượng khách lớn hơn mọi năm nhưng Khánh Hoà không xảy ra tình trạng chen lấn, kẹt xe; tại các điểm du lịch, chất lượng dịch vụ tốt và có nhiều chương trình thu hút khách du lịch.

Còn tại Bình Thuận, toàn tỉnh đón khoảng 43.500 lượt khách, trong đó, khách quốc tế khoảng 4.000 lượt.

Theo báo cáo nhanh của Ban quản lý du lịch các địa bàn trọng điểm là Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, Trung tâm Phan Thiết, khu dã ngoại Hòn Rơm và khu vực Nam Phan Thiết, La Gi, bình quân công suất huy động phòng của tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 2/9 năm nay đạt khoảng 70%.

Lượng khách du lịch quốc tế dịp này so với năm ngoái ổn định. Chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; chất lượng phục vụ du khách được bảo đảm. Giá cả dịch vụ du lịch trong dịp lễ 2/9 năm nay khá bình ổn.

Tại Quảng Nam, theo thông tin từ trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trong 3 ngày (từ 31/8 – 2/9), có hơn 2.500 du khách tham quan Cù Lao Chàm, hơn 1.000 lượt khách đến cảng Cửa Đại, chủ yếu là khách trong nước, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Cũng trong 3 ngày nghỉ lễ, Hội An đã đón gần 5.000 du khách, trong đó lượng khách quốc tế chiếm hơn 50%.

Ngoài ra, tại nhiều điểm du lịch trong cả nước lượng khách quốc tế tăng mạnh so với mọi năm, đây là tín hiệu vui với ngành du lịch Việt Nam.

Song An (tổng hợp)