Du khách Trung Quốc “bùng nổ”, đẩy giá phòng khách sạn tăng

(Dân trí) - Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành thị trường du lịch lớn nhất về số lượng du khách và chi tiêu của họ ở nước ngoài, điều này đã góp phần làm tăng giá thuê phòng khách sạn trên toàn cầu.

 
Khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc (Nguồn: Korea Times)
Khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc (Nguồn: Korea Times)

Đây là báo cáo của Hotels.com về Chỉ số giá khách sạn (HPI) trong 6 tháng đầu năm 2013 dựa vào kết quả đặt phòng qua mạng của trên 100.000 khách sạn trên thế giới. Chỉ số HPI được đưa ra lần đầu vào năm 2004 khi dựa trên giá thực trả của du khách khi thuê phòng tại các khách sạn trên thế giới.

Theo Hotels.com, số lượng du khách Trung Quốc ở nước ngoài tăng vọt được coi như một “hiện tượng” có tác động đáng kể đến bản đồ du lịch thế giới. Nhiều quốc gia đang thấy tiềm năng lớn để đón “làn sóng” du khách Trung Quốc.

Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết, 83 triệu người Trung Quốc đã đi du lịch nước ngoài với tổng mức chi tiêu 102 tỷ USD trong ngăm 2012, tăng 40% về chi tiêu so với năm 2011, vượt qua Mỹ và Đức.

Số du khách Trung Quốc tới Australia năm ngoái đã gấp 3 lần so với thập kỷ trước mặc dù đồng đô la Úc tăng giá. Hiện nay, Trung Quốc chiếm khoảng 10% trong tổng số khách du lịch quốc tế đến thị trường Châu Mỹ này.

Trong vòng hai năm trở lại đây, Trung Quốc cũng là nguồn du khách lớn nhất cho các điểm đến cao cấp như Maldives và nhiều quốc gia Châu Á khác, trong đó có Thái Lan. Năm ngoái, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã tiếp nhận và giải quyết 1,34 triệu trường hợp xin cấp visa không cư trú, tăng 26% so với năm 2011.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm nay, số lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam cũng tăng 33.1% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đứng sau Nga với mức tăng 63.1%.

Sự bùng nổ của du khách Trung Quốc khắp toàn cầu được cho là bắt nguồn từ việc nới lỏng các hạn chế về du lịch nước ngoài của chính phủ nước này cũng như cải thiện về thu nhập của tầng lớp trung lưu.

Trang thông tin điện tử Hotels.com cũng cho hay, trong nửa đầu năm 2013, giá thuê 1 phòng khách sạn đã tăng lên trung bình khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với khu vực đồng Euro (Eurozone), việc tăng giá trong hai tháng đầu năm nay là dấu hiệu của khởi sắc kinh tế của các nước thành viên mặc dù khủng hoảng vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Cuộc khảo sát của Hotels.com cũng chỉ ra rằng giá phòng khách sạn ở khu vực Mỹ La Tinh đã tăng 7% trong 6 tháng đầu năm 2013, theo sau là vùng Caribe với 5%, Bắc Mỹ 3%. Tuy nhiên, Châu Á là khu vực duy nhất có mức giảm (khoảng 2%). 

Nam Hằng
Theo Hotels.com