Sinh viên Việt tại Hungary sôi động với giải bóng đá truyền thống

(Dân trí) - Kế thừa thành công từ 2 lần tổ chức Giải bóng đá Sinh viên Việt Nam tại Hungary, ngày 23/10 tại Budapest, (Hungary) mùa giải lần thứ 3 đã diễn ra trong bầu không khí sôi động của sinh viên.

Là Giải bóng đá truyền thống do Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức. Tham gia tranh tài giải năm nay có 7 đội là các lưu học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở các tỉnh thành trên đất nước Hungary.


Đây là năm thứ 3 liên tiếp, giải bóng đá của các DHS Việt tại Hungary được tổ chức.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, giải bóng đá của các DHS Việt tại Hungary được tổ chức.

Giải được chia làm 2 bảng A và B. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 4 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp bán kết và chung kết. Mặc dù diễn ra trong 1 ngày, không có nhiều thời gian tập luyện, cùng với tần suất thi đấu cao, nhưng các cầu thủ của 7 đội đã đem đến một không khí thật sôi động, hấp dẫn với những đường bóng không kém phần chuyên nghiệp, làm cho khán giả vỡ òa với những cung bậc cảm xúc ấn tượng về một mùa giải.

Kết thúc Ban tổ chức đã trao các giải: 01 giải Ba (50.000 Ft), 01 giải nhì (60.000Ft) và 01 giải nhất trị giá 100.000 Ft.


Niềm vui của đội chiến thắng

Niềm vui của đội chiến thắng

Anh Nguyễn Anh Tú- Hội trưởng Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary cho biết: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp giải được tổ chức. Giải đấu đã trở thành một sân chơi quen thuộc và yêu thích của lưu học sinh và sinh viên đang học tập tại Hungary, kéo theo sự hình thành nhiều đội bóng đá sinh viên tại các tỉnh thành Hungary.

Năm nay với sự tham gia tranh tài của 7 đội bóng với trên 100 sinh viên, lưu học sinh đang học tập ở khắp các tỉnh thành nước Hungary tham dự cho thấy sự phát triển ngày càng lớn mạnh của thể thao Hội sinh viên nói chung và môn bóng đá nói riêng của sinh viên đang học tập tại đây.

Hơn thế, thông qua sân chơi này, không chỉ nhằm giúp cho lưu học sinh, sinh viên đang học tập tại Hungary nâng cao thể chất và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, mà còn giúp nâng cao sự hứng khởi trong học tập, mà còn tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu cùng nhau nuôi dưỡng niềm đam mê đối với môn thể thao yêu thích”.

Nguyễn Tuấn Anh

(Từ Budapest – Hungary)