MC Thanh Thảo

Yêu thương con là bản năng nhưng nuôi con cần có kỹ năng và kiến thức

Có thể thấy MC Thanh Thảo hiện nay đã trở thành một hình mẫu của người mẹ hiện đại, năng động với sự nghiệp nhưng vẫn chu toàn trong việc chăm sóc con cái. Trang cá nhân của cô hiện nay có hàng nghìn lượt theo dõi, chủ yếu là chia sẻ và nhờ nữ MC tư vấn về những kỹ năng và kiến thức nuôi con. Chúng tôi đã có buổi trao đổi ngắn cùng bà mẹ trẻ xinh đẹp này

 


Dù bận rộn nhưng MC Thanh Thảo luôn dành thời gian cho con

Dù bận rộn nhưng MC Thanh Thảo luôn dành thời gian cho con

PV: Chị cảm nhận thế nào khi được xem là một bà mẹ hiện đại, mỗi ngày đều nhận được rất nhiều câu hỏi về cách nuôi dạy con từ các mẹ trên trang cá nhân?

MC Thanh Thảo: Thảo không dám thừa nhận mình am hiểu tường tận chuyện chăm sóc và dạy dỗ con cái. Thảo cũng như các bà mẹ khác, yêu thương con bằng tất cả bản năng làm mẹ của mình. Tuy nhiên, quan điểm của Thảo là “yêu thương con là bản năng nhưng nuôi con cần có kỹ năng và kiến thức”. Chính vì thế Thảo luôn cố gắng cập nhật những kiến thức khoa học và các kỹ năng nuôi con để hoàn thành tốt vai trò làm mẹ của mình. Mỗi khi có một thông tin hay Thảo đều chia sẻ vì Thảo nghĩ nó sẽ có ích cho các mẹ đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và áp dụng các thông tin đó như thế nào cũng tuỳ thuộc vào mỗi hoàn cảnh và mỗi đứa trẻ.

PV: Chị có thể chia sẻ về việc chị đã chuẩn bị những gì khi mang thai và nuôi dạy các con của mình?

MC Thanh Thảo: Đối với Thảo, có con là một bước ngoặt quan trọng và mang nhiều ý nghĩa trong cuộc đời. Chính vì thế, khi quyết định có con, Thảo rất nghiêm túc thực hiện các chương trình tầm soát, khám sức khoẻ tiền sản để đảm bảo thể chất của bản thân luôn khoẻ mạnh và đủ sức bảo bọc con trong suốt thai kì. Thảo cũng tìm hiểu kỹ về chế độ dinh dưỡng để tránh việc mẹ ăn quá nhiều nhưng con lại không hấp thụ được bao nhiêu.

Khi sinh con ra, Thảo vẫn giữ nguyên quan điểm phải nuôi con một cách khoa học. Thảo cố gắng cân bằng giữa những kinh nghiệm dân gian và các kiến thức, kỹ năng tiên tiến. Ví dụ như việc Thảo đồng ý các mẹ sau sinh sẽ rất yếu, cần kiêng cử vận động mạnh hoặc tiếp xúc với nước quá lâu để giữ sức khoẻ sau này. Tuy nhiên, Thảo không đồng tình với quan niệm phụ nữ sau sinh phải kiêng tắm gội cả tháng, vừa khó chịu cho mẹ mà cũng không đảm bảo được vệ sinh khi chăm con.


MC Thanh Thảo luôn nghiên cứu rất kỹ trước khi quyết định lựa chọn cho con dòng sản phẩm nào.

MC Thanh Thảo luôn nghiên cứu rất kỹ trước khi quyết định lựa chọn cho con dòng sản phẩm nào.

PV: Sau quá trình tìm hiểu các kiến thức khoa học để chăm sóc hai bé, chị cảm thấy tâm đắc nhất về điều gì?

MC Thanh Thảo: Có 2 điều Thảo cảm thấy thú vị. Một là các con có một giai đoạn vàng để phát triển trí não trong sáu năm đầu đời. Đây là một thông tin vô cùng bổ ích, giúp Thảo nắm bắt được giai đoạn phát triển vượt bậc của bộ não các con, từ đó có những tác động và chế độ dinh dưỡng hợp lý, chứa các dưỡng chất như DHA, ARA… giúp con phát huy tối đa quá trình phát triển trí não.

Thứ 2 chính là thông tin về hệ tiêu hoá nhạy cảm và non nớt của con. Thảo có dịp tham gia toạ đàm dinh dưỡng “Tiêu hoá nhẹ nhàng giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn” (*) và được biết rằng trong những năm tháng đầu đời, tại hệ tiêu hoá hoạt động của men enterokinase chỉ ở mức 25% và hoạt động của men pepsin chỉ đạt ở mức 50% lúc bảy tháng nên trẻ sẽ gặp tình trạng khó tiêu đạm, là một trong những lý do gây ra tình trạng rối loạn tiêu hoá nhẹ ở trẻ nhỏ.

Tại đây, các chuyên gia cũng khuyên rằng các mẹ nên nuôi con bằng sữa mẹ trong 2 năm đầu đời. Khi con phát triển hơn, cần nguồn thực phẩm bổ sung, mẹ có thể chọn lựa loại sữa có thành phần đạm thuỷ phân một phần và lượng đường lactose giảm đến mức phù hợp.

Buổi toạ đàm đã giúp Thảo có những thông tin bổ ích để đưa ra những chọn lựa tối ưu, giúp các con phòng tránh được các chứng rối loạn tiêu hoá, hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, từ đó phát huy tối đa quá trình phát triển trí não.

PV: Cám ơn sự chia sẻ của chị, chúc chị cùng gia đình luôn khoẻ mạnh và có một năm mới tràn đầy niềm vui

Hồng Vân

(*) Toạ đàm do công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam tổ chức