Xe đạp công cộng ở Đà Nẵng "ngóng" khách

CTV

(Dân trí) - Dịch vụ xe đạp công cộng ở Đà Nẵng đang rơi vào cảnh vắng khách sau thời gian đầu thu hút được nhiều người dân hiếu kỳ, muốn sử dụng dịch vụ vì tò mò.

Từ tháng 3/2023, Đà Nẵng bắt đầu triển khai mô hình xe đạp công cộng với 61 trạm, khoảng 600 xe trên địa bàn 5 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Tính tới tháng 9, mô hình này được nâng lên là 91 trạm tại 6 quận (thêm quận Liên Chiểu).

Xe đạp công cộng ở Đà Nẵng ngóng khách - 1

Thời gian đầu mọi người rất nhiều người sử dụng xe đạp công cộng vì sự hiếu kỳ (Ảnh: Việt Hằng).

Mô hình khi ra mắt được kỳ vọng góp phần giảm thiểu sử dụng xe máy, ô tô cá nhân, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Giá vé là 10.000 đồng/60 phút, được cho là phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người khi muốn tham quan thành phố một cách tiết kiệm.

Tuy phạm vi, số lượng trạm xe đã tăng lên và được đặt tại các khu vực gần bến xe buýt, tuyến đường đông người, song thời gian qua khá ít người dân, du khách lựa chọn sử dụng xe đạp công cộng.

Chị Trần Thị Trúc (20 tuổi, trú quận Thanh Khê) cho hay, là người sử dụng xe đạp công cộng khi vừa ra mắt, thời gian đầu mọi người rất ưa chuộng và có cả trend (xu hướng) đi xe đạp ngắm thành phố. Thời điểm đó, chị Trúc từng chờ rất lâu hoặc tới những trạm ít người mới sẵn xe để sử dụng.

"Mình không nghĩ chỉ hơn 1 năm ra mắt mà bây giờ lại ít thấy người dùng xe đạp công cộng như vậy. Chắc do mọi người không còn cảm thấy mới mẻ và ai cũng có xe riêng nên mới xảy ra tình trạng như bây giờ", chị Trúc nêu quan điểm.

Là một người thường xuyên đi thể dục ban đêm tại đường Bạch Đằng (khu vực cầu Rồng), bà Nguyễn Thị Nghĩa (52 tuổi) cho hay, thi thoảng bà thấy có người sử dụng xe đạp xong, để lung tung nên bà phải xếp lại cho ngăn nắp.

Xe đạp công cộng ở Đà Nẵng ngóng khách - 2

Thời gian qua ít người dân, du khách lựa chọn sử dụng xe đạp công cộng (Ảnh: Việt Hằng).

"Thường chiều tối trời mát mới thấy các bạn trẻ ra đây quẹt mã để đạp xe, còn ban ngày trời nắng hiếm thấy ai sử dụng. Lâu lâu có du khách nước ngoài cũng muốn trải nghiệm, nhưng họ không biết cách sử dụng", bà Nghĩa nói.

Anh Vũ Trọng Toàn, quản lý Chi nhánh xe đạp công cộng tại Đà Nẵng thừa nhận lượng khách sử dụng xe đạp công cộng trong thời gian qua giảm đi đáng kể.

Anh Toàn cho rằng, thời gian đầu dịch vụ thu hút được nhiều người dân hiếu kỳ, muốn sử dụng xe vì tò mò, về sau lượng khách sử dụng ít đi. Công ty đang triển khai những chương trình ưu đãi vé tháng để thu hút lại sự chú ý của khách hàng.

                                                                                                        Việt Hằng