Vào bếp với các món ăn từ gà Mỹ cùng Helen Le

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ở nhà giãn cách xã hội, có bộ công thức món ngon từ thịt gà này bạn sẽ chẳng phải băn khoăn ăn gì vừa ngon lại đủ dinh dưỡng.

Vào bếp với các món ăn từ gà Mỹ cùng Helen Le - 1

Lúc bình thường, bữa ăn tươi là lựa chọn số 1, tuy nhiên việc hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết như hiện nay, thì việc lựa chọn thực phẩm đông lạnh để ăn dần trong tuần là điều các chị, các mẹ phải tính tới.

Sự kết hợp hoàn hảo đến từ thịt gà Mỹ với món Cari Gà, đùi gà nướng mà bạn Helen Le chia sẻ dưới đây có sức hút khó cưỡng. Vị ngọt béo của thịt gà Mỹ quyện với gia vị Cà ri hay món đùi gà nướng đã thế bên trong miếng thịt gà ăn vào bạn còn cảm nhận ngay từng thớ thịt mọng nước luôn đấy.

Theo ông Benjamin Petlock, Tùy viên Nông nghiệp cấp cao của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, Mỹ là quốc gia đứng số 1 thế giới về sản xuất thịt gia cầm. Tất cả các sản phẩm thịt gia cầm của Mỹ, kể cả sản phẩm mà bạn Helen nấu, đều được kiểm soát chặt chẽ bởi USDA để đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng và dinh dưỡng trước khi xuất khẩu đi khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Thịt gà có nhiều nạc, giàu chất đạm và các vitamin, và được xem là một trong những nguồn protein lành mạnh nhất cho người tiêu dùng. Thịt gà Mỹ là một thực phẩm có nhiều ứng dụng, thích hợp nấu cho nhiều món khác nhau.

Cà ri gà Mỹ

Vào bếp với các món ăn từ gà Mỹ cùng Helen Le - 2

- 500 gr đùi gà

- 400 gr khoai lang

- 200 gr cà rốt

- 150gr cà chua

- Một củ hành tây

- Hành baro

- Tỏi

- 50 gr bơ

- Nước cốt dừa

- Bột cari

- Muối, đường, tiêu

- Bánh mì

Cách thực hiện

- Dùng gừng rửa khử mùi đùi gà, để ráo nước, khứa vài đường cho thấm gia vị.

- Ướp đùi gà với muối tiêu, hạt nêm và bột cari để 1-2 tiếng.

- Khoai lang, carot, cà chua, hành boa rô, hành tây lột vỏ rửa sạch. Cà chua, hành tây bổ múi cau, boa rô cắt khúc vừa ăn.

- Phi thơm tỏi với 50g bơ, cho hành tây xào chín, tiếp cho cà chua, bột cari, muối, ít đường, thêm nước nấu cho mền, đem hỗn hợp này xay nhuyễn.

- Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho đùi gà vào xào săn rồi cho hết hỗn hợp xay hành tây cà chua vào đun lửa nhỏ cho thấm gia vị.

- Thêm nước lọc vào gà đun tới khi nước sôi, cho cà rốt, khoai lang vào đun đến khi mềm là được. Thêm nước cốt dừa và hành boa rô.

- Ăn kèm với bánh mì hoặc cơm nóng đều ngon.

Vào bếp với các món ăn từ gà Mỹ cùng Helen Le - 3

Gà Mỹ nướng muối ớt

Vào bếp với các món ăn từ gà Mỹ cùng Helen Le - 4

Thành phần

- Một đùi gà góc tư

- Sả

- Tỏi

- Ớt

- Muối hột

- Tôm khô ngâm nở

- Ớt bột

- Tương ớt

- Dầu điều

- Nước mắm

- Bột ngọt

- Mật ong

- Rau răm

- Dưa leo

Cách thực hiện

- Xay nhuyễn: sả, tỏi, ớt, tôm khô và muối hột.

- Nêm thêm tương ớt, dầu điều, nước mắm, mật ong và bột ngọt, trộn hỗn hợp với nhau.

- Gà góc tư rửa sạch lau khô, chà hỗn hợp gia vị lên đùi gà. Ướp trong 3-4 tiếng hoặc qua đêm cho đùi thật thấm gia vị.

- Bọc đùi gà trong giấy bạc nướng nồi chiên không dầu 20-30 phút.

- Tháo giấy bạc, quét qua một lớp nước ướp rồi rắc ớt bột áo đều đùi gà, nướng 15 phút ở 150 độ cho đùi gà xém vàng.

Vào bếp với các món ăn từ gà Mỹ cùng Helen Le - 5