Truyền thông Nhật Bản ca ngợi người Việt cứu cụ bà 90 tuổi sau động đất
(Dân trí) - Hành động dùng tay không bới đất đá, giải cứu cụ bà gần 90 tuổi sau động đất của nhóm lao động người Việt Nam đã được truyền thông Nhật Bản đăng tải, dành lời khen ngợi.
Như Dân trí đã thông tin, chiều 28/7, tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) xảy ra trận động đất mạnh khoảng 7 độ, kèm theo nhiều dư chấn gây hư hỏng nhà cửa, đường sá giao thông. Đặc biệt, một phần trung tâm thương mại Aeon ở địa phương này bị sập vùi lấp nhiều người.
Giữa hoạn nạn, cộng đồng người Việt Nam đã chung tay giúp đỡ đồng hương và tham gia cứu người Nhật mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Trong đó, hành động bới đất, dùng cưa cắt vật cản, giải cứu một cụ bà gần 90 tuổi của anh Lê Huy Tuấn và 4 người Việt khác nhận được nhiều lời khen, đánh giá tích cực.

Anh Lê Huy Tuấn (người Việt) trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NHK Nhật Bản (Ảnh: Chụp màn hình).
Báo chí Nhật Bản liên tục đưa tin, ca ngợi về sự dũng cảm của 5 người Việt Nam tới công chúng nước này.
Ban biên tập của NHK - Đài PT-TH công cộng của Nhật Bản - cử phóng viên về tỉnh Kumamoto ghi nhận câu chuyện, lan toả việc làm tốt đẹp thông qua phóng sự trong chương trình tin tức.
Chia sẻ với phóng viên đài NHK, anh Lê Huy Tuấn cho biết, hàng ngày, mỗi khi gặp cụ bà, anh đều chào hỏi thân thiện.
"Bà luôn đối xử tốt với chúng tôi. Trận động đất gây thiệt hại nặng nhưng tôi vui mừng vì có thể đưa được cụ ra khỏi đống đổ nát", chàng trai người Việt bày tỏ.
Đài truyền hình Nhật Bản đưa tin người Việt cứu nạn nhân sau động đất (Nguồn: FNN).
Trong khi đó, ông Kazunori Nishida (75 tuổi) - người hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện - cho rằng: "Nếu không có nhóm lao động người Việt, chúng tôi không thể cứu được bà ấy. Lúc đưa cụ bà đến cơ sở y tế, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, vì biết sức khoẻ của cụ không gặp nguy hiểm".
Đài NHK còn trích dẫn cuộc phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam với 5 người Việt. Đoạn video nhận về nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.
Trong bản tin thời sự phát trên kênh NTV News (Nippon TV News), phóng viên mô tả, nhóm lao động người Việt sống ở TP Yatsushiro (tỉnh Kumamoto) dùng tay không dọn dẹp đống đổ nát, giải cứu người phụ nữ cao tuổi.
Một thành viên trong nhóm cho biết, anh nghĩ phải chạy đua với thời gian, đưa nạn nhân ra ngoài càng nhanh càng tốt.
Chương trình tin tức của kênh Fuji News dành một phần thời lượng phát sóng hình ảnh nhóm lao động người Việt Nam đưa cụ bà ra khỏi căn nhà bị sập.
Theo đài này, cả nhóm không có thiết bị cứu hộ chuyên dụng, họ dùng tay dọn gạch đá, cầm cưa cắt các chướng ngại vật, phối hợp đưa nạn nhân đến vị trí an toàn.
Bên cạnh đó, các nhật báo lớn của xứ sở mặt trời mọc như Yomiuri, Sankei hay Asahi cũng có bài viết về hành động cao đẹp này của 5 người Việt Nam tại Kumamoto.

Anh Lê Huy Tuấn (áo trắng hàng đầu tiên) cùng 4 người tham gia cứu cụ bà trả lời phỏng vấn, kể lại diễn biến sự việc (Ảnh: VTV).
Nhật báo Yomiuri viết: "Việc làm này được ca ngợi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác như một hành động dũng cảm".
Bài viết trên nhật báo Sankei cho biết, thời điểm xảy ra động đất, 5 lao động người Việt đang trên đường từ trang trại trồng súp lơ về nhà. Phát hiện căn nhà của người hàng xóm lớn tuổi sập xuống cùng âm thanh phát ra từ dưới đống đổ nát, họ quyết tâm cứu nạn nhân.
Đài NHK dẫn lời các quan chức của tỉnh Kumamoto thông tin, số người thiệt mạng sau trận động đất vừa qua đã lên đến 35 người. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương đang xác nhận xem có phải tất cả các trường hợp tử vong đều do động đất gây ra hay không.
Hiện, công tác tìm người sống sót trong đống đổ nát vẫn được tiếp tục và số người chết dự kiến có thể tăng thêm.
Trưa 29/7, Bộ Ngoại giao cho biết liên quan đến trận động đất khoảng 7 độ xảy ra ngày 28/7 tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến nay xác định có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số +818035909136; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +818039846668, +818042797302; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo số điện thoại +81904769 6789; Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao + 84981848484 để được hỗ trợ khẩn cấp.





