Trung Quốc di dời ngôi làng cao 800m trên núi

(Dân trí) - Những bức ảnh về học sinh của một ngôi làng phải đi học bằng cách leo xuống một chiếc thang tự làm ở độ cao 800 mét, chính quyền Trung Quốc đã quyết định xây một khu tái định cư mới cho người dân.

Chính quyền Trung Quốc đã tái định cư 84 hộ dân tại một ngôi làng hẻo lánh trên đỉnh một vách đá cao 800 mét. Ngôi làng đã trở thành tiêu điểm trên báo chí quốc tế vào năm 2016 sau khi những bức ảnh về trẻ em trong làng phải trèo vách đá bằng những chiếc thang dây để đi đến tường và leo trên những con đường hẹp trên cao mà không hề có thiết bị bảo vệ nào.

Dân làng Atule’er sống bằng cách chăn nuôi và trồng cây lương thực như ngô và khoai, nhưng rất khó để đưa sản phẩm xuống núi để bán nên họ không kiếm được nhiều tiền từ nông sản của mình.

Trung Quốc di dời ngôi làng cao 800m trên núi - 1

Để trèo lên hoặc xuống vách núi thường sẽ mất từ 2 đến 4 giờ. Học sinh ở đây thường xuyên phải thực hiện hành trình này mỗi tuần một lần để đến lớp. Chúng sẽ ở lại nội trú và quay trở về nhà vào cuối tuần. Di chuyển khó khăn nên cũng đã có người bị tai nạn và tử vong trên đường về nhà.

Trung Quốc di dời ngôi làng cao 800m trên núi - 2

Sau khi ngôi làng liên tục xuất hiện trên truyền thông, chính quyền đã quyết định di chuyển đến các tòa nhà gần trung tâm thị trấn quận Zhaojue, tỉnh Tứ Xuyên. Một phát thanh viên của Đài truyền hình CGTN dẫn lời một người dân phát biểu rằng, anh và nhiều người rất nóng lòng được đến nhà mới cũng như tiếp cận các dịch vụ khác trong khu vực mà trước đây họ không có sẵn. “Cuộc sống sẽ tiện lợi hơn, bọn trẻ đến trường dễ hơn và bệnh viện cũng gần nhà hơn” Mose Laluo nói với CGTN.

Trung Quốc di dời ngôi làng cao 800m trên núi - 3

Việc tái định cư là một phần của chiến dịch hỗ trợ nhà cho người nghèo ở các khu vực xa xôi. Quận Zhaojue hi vọng sẽ có hơn 18.000 dân cư, thuộc 4.057 hộ gia đình của làng Atule’er sẽ chuyển về nơi ở mới. Nhưng bất chấp các nỗ lực của chính quyền, vẫn còn 30 hộ gia đình quyết định ở lại ngôi nhà trên đồi của mình vì họ đã tìm thấy nguồn thu mới từ du lịch.

Theo CNN, có khoảng 100 nghìn người đã đến thăm quan làng Atule’er vào năm 2019, mang đến doanh thu khoảng 140 nghìn đôla cho dân làng. Làng Atule’er có tuổi đời khoảng 200 năm. Dân làng cho biết tổ tiên của họ đã chọn vị trí biệt lập trên vách núi cao để định cư nhằm tránh các cuộc chiến tranh và xung đột bộ lạc.

Hữu Nguyên

Theo Insider