Trăn trở nâng cao chất lượng y tế phục vụ người dân

Nâng cao chất lượng y tế phục vụ người dân luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của việc phát triển xã hội bởi chỉ khi người dân khỏe mạnh, được chăm sóc tối đa thì cộng đồng mới phồn vinh. Song để người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng thì cần phải có sự chung tay của nhiều tổ chức cũng như chính từng cá nhân.

Trăn trở nâng cao chất lượng y tế phục vụ người dân - 1

Đi tìm dịch vụ y tế qua truyền tai...

Gần đây, vụ việc hơn 80 bé trai ở Hưng Yên bị sùi mào gà do dụng cụ y tế của phòng khám tư nhân không đảm bảo vệ sinh, có chứa virus HPV đã tạo ra một cơn chấn động trong dư luận. Không chỉ khiến nhiều em có khả năng bị vô sinh, chỉ riêng hành trình chữa trị cũng khiến nhiều gia đình lao đao.

Nghiêm trọng hơn khi có nhiều người bán thuốc, chỉ vì lợi nhuận trước mắt đã tranh thủ tâm lý gia đình bệnh nhân lo lắng, rao bán nhiều loại thuốc chữa bệnh sùi mào gà kém chất lượng, thành phần thuốc không đảm bảo, không nguồn gốc xuất xứ. Sự việc đã khiến nhiều người băn khoăn về việc quản lý dịch vụ y tế, đặc biệt là ở tuyến địa phương, cũng như kênh thông tin chuẩn xác giúp người dân có thể chủ động phòng chống bệnh.

Những hoạt động trao đổi thông tin, giới thiệu công nghệ chính thống trong lĩnh vực Y tế cần được đẩy mạnh hơn nữa để tiếp cận được tới đông đảo công chúng.
Những hoạt động trao đổi thông tin, giới thiệu công nghệ chính thống trong lĩnh vực Y tế cần được đẩy mạnh hơn nữa để tiếp cận được tới đông đảo công chúng.

Đáng chú ý, trong thời đại công nghệ 4.0, nhiều người tin dùng "bác sĩ Google" cũng như mạng xã hội, các website bán thuốc nhưng lồng ghép nhiều thông tin giải đáp, khám chữa bệnh hơn là trực tiếp tham khảo ý kiến bác sĩ. Dù được cảnh báo về những hiểm họa từ việc sử dụng “bác sĩ Google", chỉ nên coi đây là kênh thông tin tham chiếu, hỗ trợ kiến thức song nhiều người vẫn trung thành với trào lưu này bởi vô vàn lý do.

Cần thay đổi quan niệm về y tế của người dân

Ai cũng hiểu sức khỏe là vốn quý của con người nhưng để hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ để được theo dõi sức khỏe tốt nhất thì không phải ai cũng làm được. Đa phần là do người dân chưa có điều kiện kinh tế hoặc cho rằng khi mắc bệnh mới cần phải khám chữa.

Tuy nhiên, một số bệnh như các bệnh lý về tim mạch và đái tháo đường rất cần sự tự giác kiểm soát chặt chẽ của mỗi cá nhân bởi chỉ cần bỏ qua những dấu hiệu căn bản của bệnh, bệnh sẽ nhanh chóng phát triển khiến quá trình điều trị trở nên tốn kém, kéo dài, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) đã chỉ ra rằng đến năm 2025 sẽ có khoảng 500 triệu người mắc các bệnh lý về tim mạch trên khắp thế giới. Nghiêm trọng hơn, tỷ lệ mắc bệnh này lại đang dần trẻ hóa và hai bệnh lý tim mạch, đái tháo đường thường song hành cùng nhau.

Bác sĩ Cao Đăng Khang – Phó trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khoẻ đặc biệt là bệnh lý tim mạch trong buổi Họp báo công bố Triển lãm Y tế Quốc tế Pharmedi 2017.
Bác sĩ Cao Đăng Khang – Phó trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khoẻ đặc biệt là bệnh lý tim mạch trong buổi Họp báo công bố Triển lãm Y tế Quốc tế Pharmedi 2017.

Sống cùng thời đại quá nhiều kênh thông tin, người dân luôn cần chủ động tìm cho mình chìa khóa vàng bảo vệ cuộc sống khỏe mạnh.

Để góp phần nâng cao chất lượng y tế phục vụ bản thân và gia đình, mỗi người nên tự trang bị những kiến thức cơ bản về ngành y bằng cách như sổ tay địa chỉ bác sỹ tin cậy, hiểu biết về quy trình khám chữa bệnh thông qua việc tham gia các hội thảo phổ biến kiến thức hay những triển lãm, hội chợ về y tế, dược phẩm... Có như vậy chúng ta mới đầu tư có ích, hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống.

Với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác nâng cao chất lượng y tế phục vụ người dân, nhất là việc góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của cộng đồng, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Quận 2 và Bệnh Viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện một chương trình khám tầm soát và tư vấn bệnh lý miễn phí trong suốt 04 ngày từ 20/9 đến 23/9/2017 tại Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 12 được tổ chức ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh). Chương trình tập trung vào các bệnh lý về tim mạch và đái tháo đường, đặc biệt có hoạt động khám tầm soát bệnh tim cho người lớn, bệnh tim bẩm sinh cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tham dự tại: http://pharmed.vn/

Nhằm tháo gỡ phần nào những khó khăn trong việc tìm và đề phòng các bệnh lý về tim mạch, đái tháo đường, chương trình khám và tư vấn các bệnh lý này sẽ được tiến hành miễn phí trong khuôn khổ triển lãm Pharmedi 2017.
Nhằm tháo gỡ phần nào những khó khăn trong việc tìm và đề phòng các bệnh lý về tim mạch, đái tháo đường, chương trình khám và tư vấn các bệnh lý này sẽ được tiến hành miễn phí trong khuôn khổ triển lãm Pharmedi 2017.

Pharmedi là triển lãm Y tế Quốc tế Uy tín quy tụ hàng trăm doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực Y tế đến từ trong nước và quốc tế tham dự mỗi năm.

Pharmedi là triển lãm Y tế Quốc tế Uy tín quy tụ hàng trăm doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực Y tế đến từ trong nước và quốc tế tham dự mỗi năm.