TNG Holdings Vietnam khánh thành hai trường tiểu học ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

(Dân trí) - Sơn Ninh và Sơn Tân là hai trường tiểu học thuộc miền núi của huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Trước thềm năm học mới, thầy và trò nơi đây vui mừng được đón nhận những ngôi trường mới.

Sáng ngày 1/09/2019, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã cùng lãnh đạo huyện Hương Sơn tổ chức cắt băng khánh thành trường Tiểu học Sơn Ninh và trường Tiểu học Sơn Tân.

TNG Holdings Vietnam khánh thành hai trường tiểu học ở Hương Sơn, Hà Tĩnh - 1

Sự kiện này nằm trong chuỗi sự kiện “TNG cùng em đến trường”. Được biết Sơn Ninh và Sơn Tân là hai trường tiểu học thuộc miền núi của huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học rất khó khăn và thiếu thốn.

Trường tiểu học Sơn Ninh được xây dựng từ những năm 1980, mặc dù đã nhiều lần được cải tạo lại nhưng các phòng học vẫn xuống cấp và ảnh hưởng nhiều đến việc dạy và học của thầy trò tại đây.

TNG Holdings Vietnam khánh thành hai trường tiểu học ở Hương Sơn, Hà Tĩnh - 2

Ngoài ra, số lượng phòng học không đủ để đáp ứng nhu cầu dạy học tối thiểu, trang thiết bị dạy và học thiếu trầm trọng. Trước những khó khăn đó, ban lãnh đạo Tập đoàn TNG Holdings Vietnam đã quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí để cải tạo, xây dựng mới một số hạng mục và mua sắm trang thiết bị dạy học của hai trường tiểu học Sơn Ninh và tiểu học Sơn Tân.

TNG Holdings Vietnam khánh thành hai trường tiểu học ở Hương Sơn, Hà Tĩnh - 3

Ông Trần Xuân Quảng, Tổng giám đốc TNG Holdings Vietnam chia sẻ: 

“Lãnh đạo và nhân viên tập đoàn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và thấu hiểu. Có trách nhiệm trong công việc và trách nhiệm với xã hội. Vì thế, hàng năm, tập đoàn luôn trích một phần lợi nhuận để tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện cộng đồng với mong muốn cùng nhau xây dựng một xã hội giàu đẹp hơn. TNG Holdings Vietnam xác định giáo dục là chìa khóa thành công nên các hoạt động thiện nguyện của tập đoàn cũng sẽ ưu tiên cho giáo dục, đặc biệt tại các vùng khó khăn như miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.