Thất lạc 3 chú chuột bị dịch hạch

3 con chuột thí nghiệm mang vi khuẩn bệnh dịch hạch dường đã “biến mất” khỏi một phòng thí nghiệm thuộc Viện nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng thuộc Đại học Dược - Nha New Jersey (Mỹ).

Sự việc này đã xảy ra cách đây 2 tuần và làm dấy lên mối lo ngại lây nhiễm qua người.

Các cuộc điều tra và tìm kiếm hiện nay vẫn chưa có kết quả nên các viên chức có trách nhiệm nghĩ rằng 3 con chuột này có thể bị một loại động vật nào đó trong khuôn viên viện nghiên cứu ăn thịt, hoặc lẩn trốn đâu đó trong đống giấy tờ lưu kho cao ngất nghểu.

Nguy hại nhất là tên trộm nào đó không hiểu biết có thể ăn cắp 3 con chuột này “đem về chơi” cho vui.

Fred Jacobs, Uỷ viên phụ trách y tế ở New Jersey, cho biết rằng nếu 3 con chuột này trốn ra khỏi khuôn viên phòng thí nghiệm thì chắn chắn nó sẽ chết vì đói kém, bệnh tật hoặc yếu sức.

Không biết sự việc này có mức độ nghiêm trọng ra sao mà toàn bộ nhân viên phòng thí nghiệm trên phải trải qua quá trình thẩm vấn bằng máy dò nói dối.

FBI và Trung tâm kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ cũng đang ráo riết điều tra và lùng sục. Các giới chức của Viện nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước mọi câu hỏi của báo giới.

Các viên chức của Bộ Y tế Mỹ cho biết rằng mỗi năm ở quốc gia này chỉ có khoảng từ 10 đến 20 người bị mắc phải các bệnh dịch dạng lây nhiễm, chủ yếu là do bị các loại bọ chét hoặc động vật gặm nhấm lây qua.

Các loại bệnh này đều có thể điều trị bằng các loại kháng sinh đặc hiệu. Bệnh dịch hạch đã từ lâu không còn xuất hiện tại Mỹ nữa nhưng các bệnh dịch dạng viêm phổi thì vẫn còn.

Theo Kim Anh
Tuổi Trẻ