Tết thiếu nhi đặc biệt ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh

Bá Đoàn

(Dân trí) - Mặc dù đang phải điều trị trong bệnh viện hay đang ở khu cách ly, hàng nghìn cháu nhỏ đã được Hội phụ nữ các cấp tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang trao quà nhân dịp tết thiếu nhi 1/6.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã tích cực vận động nguồn lực, trao tặng nhiều phần quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã trao tặng hơn 1.500 suất quà cho trẻ em đang cách ly, trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị các phần quà gần 270 triệu đồng. 

Hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tặng trên 1.500 suất quà cho trẻ em trị giá trên 300 triệu đồng, trong đó tặng gần 300 cháu trong khu cách ly

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp hội LHPN đối với các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoàn cảnh khó khăn.

Sự quan tâm chăm sóc, điều trị đặc biệt của đội ngũ y, bác sỹ  cũng như sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các tổ chức đoàn thể, các tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm là nguồn động viên to lớn và đầy ý nghĩa với các bệnh nhi mắc Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện và các em nhỏ đang ở khu cách ly.

Tết thiếu nhi đặc biệt ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - 1

Các cháu nhỏ đang cách ly ở huyện Việt Yên nhận quà tết thiếu nhi.

Tết thiếu nhi đặc biệt ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - 2

Người mẹ đang cách ly bế con nhỏ ra nhận quà tết thiếu nhi cho con.

Tết thiếu nhi đặc biệt ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - 3

Cháu nhỏ ở khu cách ly xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang rất hào hứng khi được quà tết thiếu nhi.

Tết thiếu nhi đặc biệt ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - 4
Tết thiếu nhi đặc biệt ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - 5

Các bệnh nhi ở Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang nhận quà do Hội phụ nữ phối hợp với các tổ chức trao tặng.

Tết thiếu nhi đặc biệt ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - 6

Đại diện khu cách ly các cháu nhỏ ở thành phố Bắc Ninh nhận quà tết thiếu nhi do Hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh trao tặng.