Quảng Nam:

Sôi động thị trường đồ chơi Tết Trung thu

(Dân trí) - Còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu 2019, thị trường đồ chơi cho trẻ em tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu sôi động với sự đa dạng về mẫu mã, dồi dào về số lượng.

Từ sau rằm tháng 7, đồ chơi trung thu đã có mặt khắp các gian bán hàng lưu niệm, tạp hóa, nhà sách… Tại TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên… so với năm trước, giá đồ chơi năm nay có tăng nhưng không đáng kể.

Thị trường đồ chơi trung thu

Từ sau rằm tháng 7, nhiều cửa hàng đã bắt đầu bán đồ chơi trung thu để phục vụ khách

Trên các tuyến đường chính, nhiều cửa hàng thu hút sự quan tâm của của trẻ em và phụ huynh bởi màu sắc bắt mắt, đa dạng của sản phẩm trưng bày.

Với tâm lý lo ngại đồ chơi không rõ nguồn gốc, có thể gây độc hại đến sức khỏe con trẻ nên nhiều phụ huynh thường lựa chọn tại các quầy hàng quen, uy tín và hướng dẫn con lựa chọn đồ thủ công truyền thống, xuất xứ trong nước.

Thị trường đồ chơi trung thu

Đa dạng mẫu mã, dồi dào sản phẩm

Chị Nguyễn Thị Huyền (phường Sơn Phong, Hội An) đang lựa chọn đồ chơi cho con tại nhà sách Hùng (đường Nguyễn Huệ, Hội An) chia sẻ: “Con tôi còn nhỏ nên khi mua đồ chơi mình phải đi theo cùng, lúc ở nhà tôi cũng có hướng dẫn trước cháu lựa chọn đồ chơi truyền thống xuất xứ Việt Nam để đảm bảo hơn. Còn về bánh thì chúng tôi chọn thương hiệu nổi tiếng Kinh Đô, hiện an toàn thực phẩm được gia đình rất quan tâm nên luôn lựa chọn kỹ càng”.

Nhìn chung, các mặt hàng đồ chơi trung thu năm nay rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã, được bày bán ở những vị trí bắt mắt, thu hút. Từ những món đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, đầu lân đến những món đồ chơi giúp trẻ phát triển trí não như bộ bút màu, vở tập vẽ hay đồ chơi ghép hình… Đây đều là những món quà trung thu hấp dẫn mà khách hàng có thể tìm mua cho con trẻ.

Thị trường đồ chơi trung thu

Đồ chơi truyền thống, có xuất xứ trong nước vẫn được phụ huynh tin dùng hơn

Hầu hết mẫu đồ chơi đều có giá tương đối mềm, dao động 20 – 200 ngàn đồng/sản phẩm. Cụ thể, đèn ông sao cỡ nhỏ có giá khoảng 15 ngàn đồng/chiếc, cỡ lớn khoảng 50 ngàn đồng/chiếc; lồng đèn làm bằng giấy bóng kính dao động 40 - 90 ngàn đồng/chiếc; trống trung thu thì tùy kích cỡ dao động 30 - 100 ngàn đồng/chiếc; đầu lân có mức giá nhỉnh hơn, khoảng 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/chiếc...

Ngoài ra, một số mặt hàng như bờm chuột mickey, bờm tai thỏ nhấp nháy, mắt kính cách điệu, đèn lồng phát sáng… với giá dao động 15 – 80 ngàn đồng/chiếc cũng được nhiều người yêu thích, tìm mua.

Ngoài ra, xu hướng vài năm trở lại đây, ngoài các sản phẩm truyền thống thì các cửa hàng đồ chơi thể hiện sự sáng tạo, hiện đại như lego, xe ô tô điện, bảng chữ cái điện tử… cũng tấp nập người ra vào. Giá các mặt hàng này thì đắt hơn rất nhiều so với các mặt hàng trung thu truyền thống, dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng/sản phẩm.

Theo ông Ngô Thu (chủ cửa hàng văn phòng phẩm tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) cho biết, hiện nay điều mà phụ huynh quan tâm nhất vẫn là chất lượng của sản phẩm. Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, cửa hàng ông nhập nhiều mặt hàng đồ chơi trung thu do Việt Nam sản xuất, các sản phẩm này có giá bình dân ai cũng dễ dàng mua tặng con em mình, chất liệu thân thiện với môi trường nên được các bậc phụ huynh lựa chọn nhiều hơn.

“Những ngày này, lượng khách đến chọn mua đồ chơi làm quà cho các bé đã bắt đầu tăng, đặc biệt đã có nhiều đơn đặt hàng từ các cơ quan, đơn vị, công ty với số lượng lớn. Vì thế, chúng tôi phải nhập hàng về để chủ động đáp ứng tối đa nhu cầu của khách”- ông Thu nói thêm.

C.Bính-N.Linh