Sẽ có tiêu chí chấm điểm mô hình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(Dân trí) - Hà Nội đặt ra yêu cầu đưa các quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh vào thực tiễn bằng 10 mô hình cụ thể và có tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Sáng 21/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và cuộc thi cuộc thi trực tuyến “Văn hoá từ mỗi hành động”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, Thăng Long - Hà Nội hơn nghìn năm văn hiến được bồi đắp bởi cốt cách thanh lịch, nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm.

Những giá trị ấy được trao truyền sống động khi hiện diện trong lời nói, hành vi và cách mỗi người đối xử với cộng đồng. Sau gần 10 năm Hà Nội triển khai Quy tắc ứng xử, nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận.

Sẽ có tiêu chí chấm điểm mô hình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - 1

Ông Phạm Tuấn Long, chia sẻ về các mô hình thực hành nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh (Ảnh: BTC).

 Ông Phạm Tuấn Long cho hay, thiện Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần gắn với việc phát huy giá trị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” và nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Kết quả phải được cảm nhận từ một công sở tận tâm hơn, một gia đình yêu thương hơn, một trường học thân thiện hơn, một khu dân cư nghĩa tình hơn và một không gian mạng có trách nhiệm hơn.

Năm nay, Thành phố tập trung vào 10 mô hình gắn với đời sống hằng ngày:

1. Tuyến phố, khu dân cư văn minh sáng - xanh - sạch - đẹp;

2. Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện;

3. Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp;

4. Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng;

5. Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình;

6. Di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại;

7. Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch;

8. Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng;

9. Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện;

10. Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, 10 mô hình đồng thời là 10 không gian để thực hành nếp sống văn hóa. Mỗi địa phương cần chọn việc thiết thực, tập trung giải quyết vấn đề người dân quan tâm và duy trì đến khi tạo được thay đổi rõ nét.

Sẽ có tiêu chí chấm điểm mô hình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - 2

Nghi thức phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh (Ảnh: BTC).

Điểm mới quan trọng là mỗi mô hình đều có bộ tiêu chí và thang điểm riêng, xác định rõ việc cần làm, kết quả cần đạt và minh chứng cần có.

Bộ tiêu chí, thang điểm và minh chứng là công cụ để đánh giá khách quan, coi trọng kết quả và sự hài lòng của người dân. Đây là cơ sở để địa phương tự đánh giá, thành phố sẽ theo dõi, lựa chọn mô hình tiêu biểu để lan toả, nhân rộng.

Đến nay, 126/126 xã, phường đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố và 9 sở, ngành đã đăng ký mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử.

Những con số cho thấy sự hưởng ứng rộng khắp, tạo nền tảng để đưa các chuẩn mực ứng xử vào không gian của đời sống.

Sẽ có tiêu chí chấm điểm mô hình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - 3

Các đại biểu tham quan không gian Hội nghị phát động thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 (Ảnh: BTC).

Để đợt phát động đạt kết quả thiết thực, ông Long cho rằng cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình đã đăng ký bằng nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực, lấy hành động đẹp, câu chuyện thật và cách làm hiệu quả làm trung tâm.

Các xã phường, cơ quan… cần khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”, bằng những video ngắn, câu chuyện văn hóa, hành vi ứng xử đẹp và sáng kiến thiết thực.  

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, cần thực hiện nghiêm việc tự đánh giá, chấm điểm theo bộ tiêu chí; bảo đảm số liệu, hồ sơ minh chứng và kết quả kiểm tra thực tế thống nhất, trung thực.  

"Mỗi cơ quan làm tốt hơn trách nhiệm của mình, mỗi gia đình vun đắp nếp sống đẹp hơn, mỗi người dân ứng xử có trách nhiệm hơn - đó chính là những nền tảng thiết thực để xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại”, ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.