Phu nhân nguyên Chủ tịch nước trao bồn chứa nước cho dân vùng hạn, mặn

(Dân trí) - Nhóm từ thiện của phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa tổ chức trao tặng hàng trăm bồn chứa nước cho người dân vùng hạn, mặn ở Cà Mau và Sóc Trăng.

Ghi nhận của phóng viên tại huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) đã trao tặng 200 giếng nước, 104 bồn chứa nước cho người dân bị thiệt hại do hạn, mặn của 2 xã Khánh Lâm và Khánh Hòa.

Đại diện nhóm từ thiện cho biết, qua đây, nhóm từ thiện mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với người dân địa phương trong thời điểm hạn, mặn đã và đang diễn ra gay gắt.

Người dân địa phương rất xúc động khi nhận được sự giúp đỡ của phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các mạnh thường quân. Đây thật sự là những món quà ý nghĩa hiện nay mà bà con Cà Mau nhận được.

Phu nhân nguyên Chủ tịch nước trao bồn chứa nước cho dân vùng hạn, mặn - 1

Nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh (hàng 2, thứ 4 từ phải qua) trao tặng quà cho người dân U Minh  (Cà Mau).  

Phu nhân nguyên Chủ tịch nước trao bồn chứa nước cho dân vùng hạn, mặn - 2

Người dân nhận bồn chứa nước. (Ảnh: CTV)

Tại huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng), ông Trần Bé Tư- Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, cho biết nhiều năm qua, bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) cùng nhóm từ thiện đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa đến với người dân các xã còn khó khăn của huyện.

Hôm nay, trong điều kiện khó khăn của bà con do hạn, mặn, bà Mai Thị Hạnh cùng nhóm từ thiện tiếp tục trao 104 bồn chứa nước (mỗi bồn dung tích 1.000 lít) cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở huyện và Đồn Biên phòng An Thạnh 3 đóng trên địa bàn.

Phu nhân nguyên Chủ tịch nước trao bồn chứa nước cho dân vùng hạn, mặn - 3

Bà Mai Thị Hạnh cùng trao tặng bồn chứa nước cho người dân Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

Được biết, thông qua phương tiện thông tin truyền thông, nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh biết được người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn, mặn. Từ đó, nhóm từ thiện đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị vận động ủng hộ được 840 bồn chứa nước (dung tích 1.000 lít), 200 giếng nước ngọt và 6.500 khẩu trang vải kháng khuẩn để tặng bà con ở 8 tỉnh ĐBSCL và một số Đồn Biên phòng địa phương.

Huỳnh Hải – Xuân Lương