Ninh Bình:

Phiên chợ hải sản "đìu hiu" trước giờ bão đổ bộ

(Dân trí) - Sáng 19/8, trước giờ bão số 3 đổ bộ, nhiều hộ dân tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã phải thu hoạch hải sản bán sớm, tránh bị thiệt hại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão nhiều hộ đã phải bán với giá “bèo”, nhiều người ế hàng phải đem về nhà.

Sáng 19/8, chợ hải sản xã Kim Đông, huyện Kim Sơn vẫn hoạt động bình thường nhưng ít người hơn thường ngày do ảnh hưởng của bão.
Sáng 19/8, chợ hải sản xã Kim Đông, huyện Kim Sơn vẫn hoạt động bình thường nhưng ít người hơn thường ngày do ảnh hưởng của bão.
Đa số người dân đến bán hải sản ở đây đều có diện tích nuôi trồng ở ngoài đê Bình Minh II
Đa số người dân đến bán hải sản ở đây đều có diện tích nuôi trồng ở ngoài đê Bình Minh II
Phiên chợ hải sản "đìu hiu" trước giờ bão đổ bộ - 3
Cảnh mua bán tấp nập như chưa có diễn biến của bão
Cảnh mua bán tấp nập như chưa có diễn biến của bão
Theo ghi nhận của PV, giá hải sản do ảnh hưởng của bão giảm nhiều, chỉ còn khoảng 50% so với ngày thường
Theo ghi nhận của PV, giá hải sản do ảnh hưởng của bão giảm nhiều, chỉ còn khoảng 50% so với ngày thường
Nhiều tiểu thương cũng méo mặt do xe đưa hải sản sang Trung Quốc phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão, hải sản không xuất đi được
Nhiều tiểu thương cũng méo mặt do xe đưa hải sản sang Trung Quốc phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão, hải sản không xuất đi được
Nhiều hộ dân so đo tính toán trước khi bán hải sản. Tuy nhiên, không thu hoạch lên bán họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị thiệt hại do các đầm nuôi nhiễm nước ngọt
Nhiều hộ dân so đo tính toán trước khi bán hải sản. Tuy nhiên, không thu hoạch lên bán họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị thiệt hại do các đầm nuôi nhiễm nước ngọt
Giá cua ngày thường từ 200 - 300 nghìn/kg, ngày bão chỉ bán được 100 nghìn nhưng có rất ít người mua.
Giá cua ngày thường từ 200 - 300 nghìn/kg, ngày bão chỉ bán được 100 nghìn nhưng có rất ít người mua.
Nhiều hộ may mắn mới bán hết được số hải sản thu non dưới đầm lên
Nhiều hộ may mắn mới bán hết được số hải sản thu non dưới đầm lên
Nhiều người đành phải mang về do giá quá bèo
Nhiều người đành phải mang về do giá quá "bèo"
Chợ diễn ra nhộn nhịp cho đến trưa mới xong, mọi người lại về nhà chuẩn bị ứng phó với bão
Chợ diễn ra nhộn nhịp cho đến trưa mới xong, mọi người lại về nhà chuẩn bị ứng phó với bão

Thái Bá